Vì Công Phượng, bầu Đức để lộ bí mật với Tuấn Anh

Thu Minh |

Dù quý mến tất cả học viên khóa 1 của HAGL Arsenal JMG, bầu Đức chưa từng âu yếm hôn cầu thủ nào như cách ông thể hiện tình cảm với Công Phượng.

Theo lịch trình ban đầu, do bận việc kinh doanh, bầu Đức sẽ không có mặt ở buổi lễ ký kết hợp đồng giữa CLB Myto Hollyhock và Công Phượng.

Nhưng gác sang một bên chuyện làm ăn, ông chủ đội bóng phố núi vẫn đến tham dự sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp của tiền đạo con cưng.

Đã lâu lắm bầu Đức mới lại thể hiện sự phấn khích đến vậy. Không dưới 3 lần, ông thiết tha bày tỏ hy vọng CLB Myto Hollyhock sẽ giúp Công Phượng phát triển lên một trình độ cao hơn.

Bầu Đức còn ví von tiền đạo sinh năm 1995 là con gái của ông đi lấy chồng, hình ảnh hết sức biểu cảm về tình phụ tử.

Nhưng nếu có hình ảnh nào để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong buổi lễ ký hợp đồng của Công Phượng thì đó là cách ông chủ HAGL âu yếm hôn lên má anh.

Lần đầu tiên bầu Đức ôm hôn thắm thiết một cầu thủ của ông. Ảnh: BĐS
Lần đầu tiên bầu Đức ôm hôn thắm thiết một cầu thủ của ông. Ảnh: BĐS

Bầu Đức luôn nói ông yêu thương tất cả lứa học viên khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG như con mình và không có sự phân biệt trong cách đối xử.

Hoặc nếu cho rằng là có thì đấy phải là việc ông bầu họ Đoàn luôn nâng niu, bảo vệ Tuấn Anh hết mực thông qua những tuyên bố như: “Tuấn Anh mới là số một, tôi còn nhiều Công Phượng lắm”.

Nhưng hành động của bầu Đức dường như lại tô điểm cho điều ngược lại.

Trong vòng ít ngày, ông liên tiếp xuất hiện tại 2 buổi lễ ký hợp đồng của Tuấn Anh và Công Phượng. Ở đó, niềm vui và sự phấn khích của bầu Đức ít nhiều đã nói lên sự khác biệt.

Không phải bầu Đức không yêu thương, trân trọng Tuấn Anh, nhưng cách ông thể hiện cảm xúc trong ngày “gả” tiền vệ người Thái Bình cho Yokohama FC không nồng nàn như “nụ hôn cháy má” ông dành cho Công Phượng.

Điều đó vô tình dẫn dắt người ta đi đến suy luận ai đang là số một thật sự trong tình cảm, suy nghĩ của ông chủ quyền lực.

Và nó cũng hoàn toàn tương đồng với đánh giá của giới chuyên môn về sự thăng tiến của Công Phượng, đặt bên cạnh Tuấn Anh trong khoảng một năm qua.

Sự thật là trong khi Công Phượng liên tục cho thấy sự tiến bộ, thể hiện qua vai trò trụ cột cả ở CLB lẫn U23 Việt Nam, dấu ấn của Tuấn Anh khá mờ nhạt.

Bầu Đức cũng yêu Tuấn Anh, nhưng không nồng nàn như Công Phượng.
Bầu Đức cũng yêu Tuấn Anh, nhưng không nồng nàn như Công Phượng.

Thế nên, việc bầu Đức luôn chủ động “dìm” Công Phượng và “nâng” Tuấn Anh có vẻ như là những hành động có chủ đích của ông.

Nói như HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Một anh là cầu thủ nổi tiếng quá rồi, cái gì cũng có thì cách ứng xử thường sẽ là san sẻ một chút cho đồng đội đuối hơn để động viên họ”.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2014 được trao cho Tuấn Anh là một quyết định mang màu sắc như vậy.

Cách ứng xử bầu Đức dành cho Công Phượng, Tuấn Anh hàm chứa bí mật mà có lẽ chỉ một doanh nhân sành sỏi như ông chủ HAGL mới hiểu hết những con tính phía sau.

Nhưng trong một phút không kiềm chế được cảm xúc ngày “con gái” đi lấy chồng, bầu Đức đã để lộ ra ai là số một trong tâm can ông.

Lần gần nhất Công Phượng, Tuấn Anh đá chung một màu áo là giải U21 quốc tế vừa diễn ra tại TP.HCM.

Ở đó, Công Phượng đã thâu tóm toàn bộ giải thưởng quan trọng nhất là Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ Việt Nam xuất sắc và Vua phá lưới, trong khi Tuấn Anh không giành được bất cứ danh hiệu cá nhân nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại