VFF gặp khó vì án phạt "ngớ ngẩn" cho Quế Ngọc Hải

Đoàn Dự |

Đưa ra 1 điều luật và án phạt đầy những sơ hở cho Quế Ngọc Hải, giờ thì VFF chuẩn bị phải đi thu dọn “đống hỗn độn” do mình tạo ra.

Theo dõi hết những tranh cãi nhiều ngày qua quanh vụ Quế Ngọc Hải phải đề bù toàn bộ tiền chữa chấn thương cho Anh Khoa, thấy ít nhất VFF đã có 2 lỗ hổng to đùng ở điều luật và án phạt áp dụng cho trung vệ người Nghệ An.

Thứ nhất, trong điều luật mà VFF đã khẳng định mình “không vẽ ra”, còn HLV Lê Thụy Hải lại nói “chưa từng nghe tới” về việc bắt phạt cầu thủ phạm lỗi, không hề quy định rõ cầu thủ bị phạm lỗi được phép chữa trị ở đâu, hình thức nào.

Điều này dẫn tới một nghi ngại, nếu cầu thủ bị chấn thương chữa mãi không khỏi, muốn chữa từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc thì chi phí sẽ độn lên đến bao nhiêu, và có hợp lý khi người gây chấn thương cứ mãi phải bám theo để trả tiền?

Chính phía SLNA nhiều ngày qua đã lên tiếng phàn nàn VFF về vấn đề này. Hiện Anh Khoa mới chữa ở Singapore thôi đã tốn ít nhất 800 triệu bảng. Trong trường hợp cầu thủ này cần chữa thêm ở 1 nơi khác, ví dụ Mỹ, mức phí sẽ lên đến bao nhiêu?

“Đáng nhẽ án phạt phải ghi rõ điều trị ở đâu. Ghi chung chung như vậy, nếu chữa ở Singapore không khỏi, Anh Khoa phải tiếp tục điều trị tại Mỹ hay châu Âu thì không lẽ Ngọc Hải phải chạy theo cậu ta cả đời?” – ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc CLB SLNA nói.


Quế Ngọc Hải muốn góp phần tiền giúp Anh Khoa chữa chấn thương là đáng quý, nhưng không thể ép cầu thủ này chịu hết mọi loại phí tổn!

Quế Ngọc Hải muốn góp phần tiền giúp Anh Khoa chữa chấn thương là đáng quý, nhưng không thể ép cầu thủ này chịu hết mọi loại phí tổn!

"Nếu Ngọc Hải giải nghệ thì người ta cười vào bóng đá Việt Nam. Người ta không hiểu được nếu thế thật thì bóng đá nó sẽ như thế nào. Sẽ không ai giải thích được" - HLV Lê Thụy Hải.

Đưa ra 1 án phạt như dồn ép Quế Ngọc Hải đến đường cùng, nhưng VFF cũng mâu thuẫn với chính mình, khi không đưa ra phương thức thanh toán cụ thể, cũng như thời hạn cố định Hải phải trả tiền chữa trị cho Anh Khoa.

Chẳng thế mà chính ông Bùi Xuân Hòa - Tổng giám đốc SHB.Đà Nẵng, đã phải lên tiếng rào trước, đón sau trên một tờ báo:

“Anh Nguyễn Hồng Thanh từng nói với tôi rằng, số tiền 800 triệu đồng với Ngọc Hải là quá lớn và với một cầu thủ chỉ có hợp đồng đào tạo trẻ, lương bổng ít thì phải đến 10 năm mới trả được.

Theo tôi, nói như thế là hết sức bậy bạ. Đừng nói 10 năm chứ 20 năm, ông trả cũng được và ông có thể chia nhỏ từng đợt để chi trả. Nhưng làm như vậy để làm gì?

Khi vấn đề quan trọng ở đây là chấn thương của Anh Khoa, sự nghiệp cũng như tương lai của cậu ấy chứ không phải tiền bạc”.

Việc VFF, Đà Nẵng “ép” Quế Ngọc Hải đến đường cùng bằng điều luật, án phạt đầy những sơ hở ấy đang dẫn tới rất nhiều phương án có thể gây hại cho Liên đoàn cũng như bóng đá Việt Nam.


Bóng đá Việt Nam đang có nguy cơ mất Anh Khoa, thì đừng để mất nốt Quế Ngọc Hải.

Bóng đá Việt Nam đang có nguy cơ mất Anh Khoa, thì đừng để mất nốt Quế Ngọc Hải.

Trong trường hợp Ngọc Hải giải nghệ, sẽ là thiệt thòi lớn cho bóng đá nước nhà mà Anh Khoa cũng sẽ chẳng nhận được chút tiền (theo luật) nào từ trung vệ SLNA. Đấy là chưa kể, nó sẽ gây rất nhiều hệ lụy tai hại về sau mà VFF khó lòng khắc phục.

Hoặc giả Ngọc Hải trả nợ kéo dài 10 – 20 năm thật, thì Đà Nẵng có nhờ, VFF cũng biết can thiệp thế nào? Chẳng lẽ lần này, LĐBĐ Việt Nam sẽ “vẽ” ra 1 điều gì đó thật, để ép Ngọc Hải phải trả tiền ngay lập tức?

Đấy là chưa kể đến phương án Quế Ngọc Hải kiện lên FIFA vì VFF đã đưa ra án phạt quá “độc, dị” với cầu thủ này.

Dù trước đó phía LĐBĐ Việt Nam khẳng định rằng FIFA không can thiệp sâu vào việc nội bộ ở mỗi liên đoàn, nhưng có vẻ điều luật đang áp lên QNH đã vi phạm không ít đến quyền lợi khi tham gia thi đấu của cầu thủ.

Quế Ngọc Hải lúc này không có quá nhiều tiền, SLNA thì chưa cho thấy rõ ràng có giúp hay không và giúp được bao nhiêu nên nếu Đà Nẵng và VFF cứ ép như hiện tại, thật chẳng biết câu chuyện hài hước, cười ra nước mắt này sẽ tiếp diễn đến đâu.

 

Quế Ngọc Hải ra về sau khi đàm phán với Đà Nẵng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại