Điều tồi tệ nào sẽ đến nếu Quế Ngọc Hải phải giải nghệ?

Hà Phương |

Bị dồn vào bước đường cùng và hiện giờ không thể chi trả toàn bộ viện phí cho Anh Khoa, trung vệ Quế Ngọc Hải đang tính đến việc giải nghệ.

Giải nghệ, kết thúc giấc mơ

Từ trước đến nay Quế Ngọc Hải được biết đến như một cầu thủ lành tính của bóng đá Việt Nam. Điều đó thể hiện qua việc Hải được nhiều đồng đội ở các cấp độ ĐTQG yêu mến và HLV Miura đã trao cho anh tấm băng thủ quân U23 Việt Nam.

Bản thân Ngọc Hải mới chỉ có 22 tuổi, đang trên đà tiến bộ về mặt chuyên môn và tương lai còn đang hết sức rộng mở ở phía trước.

Đặc biệt, anh còn chiếm được tình cảm của người hâm mộ bóng đá nước nhà bởi phong cách thi đấu chững chạc.

 

Quế Ngọc Hải vs U23 Đông Timor

Chính vì thế, nếu buộc phải giải nghệ sớm thì đó sẽ là một thiệt thòi lớn cho bản thân Quế Ngọc Hải.

Bởi như vậy, cầu thủ này sẽ không có được cơ hội để sửa sai sau sự cố vừa qua, cũng như cơ hội để tiếp tục theo đuổi tình yêu với trái bóng.

SLNA buồn, Miura lo lắng

Kết thúc mùa giải 2015, 6 cầu thủ trụ cột của SLNA gồm Quang Tình, Minh Đức, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Thế Cường và Đình Hoàng đáo hạn hợp đồng.

Cho đến thời điểm này, một nửa trong số 6 cầu thủ nói trên (Đình Đồng, Quang Tình, Thế Cường) đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng xứ Nghệ sau khi không thống nhất được những điều khoản của bản hợp đồng mới.

Trong khi đó, một trụ cột khác là Hoàng Thịnh cũng đang đánh tiếng chuẩn bị ra đi.

Hiện nay, Ngọc Hải được xem như là biểu tượng mới của bóng đá xứ Nghệ, đóng vai trò cầu nối giữa các cựu binh và lứa trẻ. Nếu anh không còn thi đấu nữa, SLNA chắc chắn thiệt hại nặng nề cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Tình trạng tương tự cũng xảy đến ở ĐT Việt Nam. Trong 2 trận đấu với Iraq và Thái Lan vừa qua, ông Miura sử dụng 3 trung vệ là Tiến Thành, Tiến Duy và Tiến Dũng.

Tuy nhiên không ai trong số này thể hiện được sự chắc chắn và ổn định như Quế Ngọc Hải. Thực tế cho thấy bóng đá Việt Nam hiện nay đang thiếu mẫu hậu vệ chơi có đầu óc và biết cách tổ chức hàng thủ.

Thiếu anh, ông thầy người Nhật sẽ gặp nhiều hơn nữa trong chặng đường đầy chông gai sắp tới, ở cả U23 cũng như ở ĐTQG,

Hy vọng rằng đứng trước viễn cảnh tất cả các bên đều sẽ phải chịu thiệt thòi nếu Quế Ngọc Hải giải nghệ, SLNA, SHB Đà Nẵng cũng như VFF sẽ ngồi lại để tìm giải pháp tháo gỡ thay vì đẩy mọi chuyện trở nên quá căng thẳng như thời gian vừa qua.

huấn luyện viên
Lê Thụy Hải
“Nếu Ngọc Hải giải nghệ thì người ta cười vào bóng đá Việt Nam. Người ta không hiểu được nếu thế thật thì bóng đá nó sẽ như thế nào. Sẽ không ai giải thích được"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại