U21 Singapore tổn thất nặng nề trước trận tranh hạng ba với U21 Việt Nam

Quang Thịnh |

Hai cầu thủ quan trọng của U21 Singapore chắc chắn vắng mặt trong trận tranh hạng ba với U21 Việt Nam. Trong số này đáng chú ý có thủ quân Afiq Bin Mat Noor.

Trận bán kết 2 giữa U21 SingaporeU19 Hàn Quốc nhằm tranh tấm vé vào chung kết đã khép lại với tỉ số 3-0 nghiêng về đại diện đến từ “xứ kim chi”.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Thế nhưng, với riêng U21 Singapore, vừa thua trận họ lại vừa gặp tổn thất nặng nề về nhân sự.

Phút thứ 14, các cầu thủ “đảo quốc sư tử” đã phải có sự thay đổi người bắt buộc khi Taufik Bin Suparno gặp chấn thương nặng sau pha tranh chấp bóng với cầu thủ Hàn Quốc.

Pha va chạm này khiến cầu thủ số 12 của U21 Singapore rời sân bằng cáng. Sau khi được bác sỹ xác định mức độ tổn thương, Suparno được đưa lên xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện.

Khi trận đấu gần kết thúc, Suparno xuất hiện cùng với chiếc nạng, trong khi cả chân phải bị băng cứng. Theo thông tin từ cơ sở cấp cứu cho biết, cầu thủ này bị trật khớp gối phải.


Cầu thủ Suparno (trái) chống nạng với cái chân phải bị băng cứng. Ảnh: Quang Thịnh.

Cầu thủ Suparno (trái) chống nạng với cái chân phải bị băng cứng. Ảnh: Quang Thịnh.

Suparno cần có thời gian nghỉ ngơi và kiểm tra lại chấn thương để phát hiện và điều trị kịp thời. Anh không thể thi đấu trong trận tranh hạng ba diễn ra vào ngày 29/11.

Một cầu thủ nữa phải vắng mặt trong trận gặp U21 Việt Nam, đó chính là đội trưởng Afiq Bin Mat Noor. Cầu thủ mang áo số 26 đã lãnh một chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp hai sau khi có hành vi đạp thẳng vào đùi của hậu vệ đối phương.

Đây là hình phạt nặng nhất từ đầu giải đến giờ. Đáng chú ý là chính thủ quân của U21 Singapore là người từng rất “máu” nói chuyện tay chân với tiền vệ Thanh Thảo ở vòng bảng.

Mất hai cầu thủ quan trọng trong trận đấu cuối cùng, U21 Singapore khó lòng đương đầu với một U21 Việt Nam đang quyết tâm vực dậy tinh thần vì không lọt vào trận chung kết.

Ở vòng bảng, cả hai đội đã gặp nhau và phần thắng nghiêng về “đội chủ nhà” với kết quả 2-1. Trận tranh hạng 3 sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 29/11; sau đó, lúc 18h00 là trận chung kết của giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại