U21 HAGL đã "vứt đi" một năm chơi V-League?

Đoàn Dự |

Với phần lớn đội hình chơi V-League 2015, nhưng thực tế U21 HAGL chẳng hề vượt trội lứa non trẻ của HLV Minh Đức.

Những tưởng U21 HAGL sẽ có 1 chiến thắng không quá khó khăn trước U21 Việt Nam. Nhưng thực tế, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn suýt thua địch thủ này.

Chính vì thế, những NHM yêu mến tập thể phố Núi cũng không thể hài lòng với Công Phượng và đồng đội.

“HAGL năm nay đá với U21 mà không cách biệt là không hay. Tham gia đá V-League 1 năm, như vậy HAGL không hơn các cầu thủ trẻ, bóng đá Việt Nam không trông chờ được rồi. Nếu hôm nay thắng tưng bừng mới xứng đáng.

Như thế này đá với Thái Lan thì sao đây? Chưa được đâu. Kiểm soát bóng nhiều nhưng tìm phương án kém” – bạn Lê Hải Yến nhận định.

“Xem HAGL đá thì tôi cũng hiểu được ông Miura nghĩ gì rồi. Một đội bóng được đào tạo bài bản cũng chỉ có 2 - 3 cầu thủ đủ sức đá cho U23.

Đá ban bật bế tắc chả khác gì Man United. Còn nói thủ yếu là do lối đá, đá ban bật thì chả có hàng phòng ngự nào vững chắc cả” – bạn Phan Nhật Hồng tiếp.

“Bây giờ thì các fan HAGL đã nhận ra CLB của họ đang ở cấp độ nào rồi đấy. Thế này mà cứ đòi sắp xếp giao hữu với U23 VN có mà nát như tương, còn nói gì đến thắng Thái Lan với vô địch SEA Games?

Cứ phát triển thêm đi rồi hãy tính nhé” – bạn Thiên Thạch thêm.


Niềm vui chiến thắng của U21 HAGL sau trận bán kết giải U21 quốc tế.

Niềm vui chiến thắng của U21 HAGL sau trận bán kết giải U21 quốc tế.

Trong khi đó, lại có không ít NHM cho rằng HAGL nên thay thế HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

“HAGL muốn tiến xa, thiết nghĩ nên tìm HLV khác. Kỹ thuật cơ bản là tốt, hàng tiền vệ biết điều phối bóng tốt nhưng vẫn thiếu những đường chuyền quyết định.

Cầu thủ vẫn chưa tập trung di chuyển khi hàng tiền vệ có bóng để kết thúc đối thủ, đôi khi tiền đạo di chuyển thì tiền vệ lại lơ mơ.

Hàng hậu vệ thì vẫn như cũ chưa có gì thay đổi rõ rệt! U21 Việt Nam đá khá hay. Chỉ thiếu kỹ thuật, hàng tiền vệ thì không thể sánh bằng HAGL” – bạn Thiện phân tích.

“HAGL thay huấn luyện viên hợp lý hơn. Cầu thủ chất lượng mà chiến thuật đưa ra có vẻ như không được hợp lý cho lắm. Đến ông bình luận viên cũng la lên "lại chuyền về rồi"” – độc giả Lê Thanh Dũng tiếp.

Trong khi nhiều cầu thủ U21 Việt Nam chạnh lòng vì khán giả tới sân ít cổ vũ cho mình, thì họ có thể "ấm lòng" hơn khi đọc bình luận trên các trang báo.

“Nói thật tình, U21 Việt Nam đá cũng hay, các cầu thủ khá tốt. Tôi ủng hộ tất cả các em, các em là tương lai của bóng đá Việt Nam ta.

Nhưng mong các em hiểu rằng, thắng - thua không phải không quan trọng, nhưng cái NHM cần nhất là thứ bóng đá đẹp, giàu cảm xúc” – NHM Anh Hào nói.

U21 Việt Nam 2-2 U21 HAGL (Pen: 2-3)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại