Bầu Đức nổi giận lôi đình vì thuộc hạ "lộng ngôn"?

Thu Minh |

Đã nhận sự phê bình nghiêm khắc từ BLĐ HAGL, nhưng rất có thể HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn chịu phạt nặng hơn nữa khi bầu Đức vào cuộc.

Sau khi xảy ra những tranh cãi gay gắt giữa HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HLV Phạm Minh Đức, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết:

“Tôi khẳng định rằng chuyện này là vấn đề cá nhân của anh Quốc Tuấn chứ không phải chủ trương CLB. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã nghiêm túc phê bình và nhắc nhở anh Tuấn phải hết sức rút kinh nghiệm”.

Ông Tấn Anh nói thêm: “Từ trước tới nay, CLB HAGL luôn chú trọng xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Những hành động như vậy đi ngược lại công sức của tất cả thành viên đội bóng”.


HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những phát ngôn gây sốc về người đồng nghiệp Phạm Minh Đức. Ảnh: Thể thao & Văn hóa

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những phát ngôn gây sốc về người đồng nghiệp Phạm Minh Đức. Ảnh: Thể thao & Văn hóa

Vị trưởng đoàn của CLB HAGL không khẳng định liệu bầu Đức đã biết sự việc này hay chưa và phản ứng của ông chủ đội bóng phố núi sẽ diễn ra như thế nào?

Bởi công việc kinh doanh của bầu Đức rất bận rộn nên ông không thể quán xuyến hết nội tình của đội bóng.

Tuy vậy, qua những thông tin được báo chí đăng tải, rất có thể HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ đối diện với “trận lôi đình” của ông bầu có tiếng nóng tính.

Còn nhớ, tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng năm 2014, tiền vệ Quang Hải của U19 Việt Nam có hành động trả đũa không đẹp với cầu thủ đội bạn.

Ngay sau khi việc này xảy ra, bầu Đức tức tốc họp đội và tuyên bố trước toàn thể thầy trò HLV Graechen: “Ai đá bậy đuổi cổ ngay lập tức”.

Bầu Đức nổi tiếng là ông chủ rất nóng tính.
Bầu Đức nổi tiếng là ông chủ rất nóng tính.

Về phần HLV Nguyễn Quốc Tuấn, tuy giúp CLB HAGL trụ hạng thành công tại V-League 2015 nhưng trong mắt bầu Đức, cựu thủ môn sinh năm 1974 vẫn khó được xếp ngang hàng với các “cựu thần” như HLV Kiatisak hay HLV Graechen.

Bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới chỉ được xem là “người chữa cháy”, chứ chưa đủ tầm để xây dựng một lối chơi hay bản sắc riêng của đội bóng phố núi.

Thế nên, hành động “lộng ngôn” của ông Tuấn chắc chắn là một điểm trừ trong mắt bầu Đức. Sau giây phút “nói cho sướng miệng”, HLV của HAGL đã vô tình tự biến mình thành “cái gai”.

Nhận xét về màn đấu khẩu giữa HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HLV Phạm Minh Đức, HLV Lê Thụy Hải nói với TTVH:

"Cùng làm nghề thì phải tôn trọng nhau! Các bạn ấy còn trẻ, lại làm HLV trưởng chưa được bao lâu, thành tích cũng chưa có gì nổi bật thì lại càng phải kiềm chế".

U21 Việt Nam 2-2 U21 HAGL (Pen: 2-3)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại