HLV HAGL bị “ném đá” tơi bời vì phát ngôn cay nghiệt

Thu Minh |

Chẳng những không được khen sau chiến thắng của U21 HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn bị chỉ trích nặng nề vì những phát ngôn hạ thấp đồng nghiệp.

Là người đứng ngoài cuộc tranh cãi nảy lửa giữa HLV Nguyễn Quốc TuấnHLV Phạm Minh Đức nhưng cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cũng cảm thấy bất bình.

Không đả động trực tiếp đến HLV trưởng của U21 HAGL song Phương Nam chia sẻ: “Đăng đàn để chỉ trích công khai đồng nghiệp liệu có phải là phẩm chất tốt của một HLV?

Vùi dập, chê bai đồng đội cũ trong một buổi họp báo sau trận đấu có phải là hành động của một chính nhân quân tử, nhất là khi mình là người chiến thắng còn anh ta là kẻ bại trận?!”.

Chiến thắng đầy cảm xúc của U21 HAGL đã bị phủ mờ bởi những tranh cãi không đáng có.
Chiến thắng đầy cảm xúc của U21 HAGL đã bị phủ mờ bởi những tranh cãi không đáng có.

Trong khi đó một nhà báo của báo Thanh Niên (đơn vị tổ chức giải U21 quốc tế) cũng bày tỏ sự không hài lòng đối với cách xử sự của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Ông cho biết: “HLV Phạm Minh Đức có thể bị chê vì những tuyên bố ngạo mạn, nhưng tôi nghĩ đây là một HLV đáng quý vì có cái tâm với nghề và khả năng truyền cảm hứng cho học trò. Tất nhiên, cái gì quá thì nên khiêm tốn điều chỉnh.

Phía ngược lại, tôi không ác cảm gì với vị HLV xuất thân từ thủ môn. Nhưng hôm nay, anh “chém” đồng nghiệp có phần quá đà và thể hiện sự hả hê của cái tôi, hoặc những mâu thuẫn âm ỉ nào đó trong quá khứ.

Chê nhau khi còn thi đấu chỉ dẫn bóng tới nửa sân rồi vì điều này quy chụp người ta không phóng khoáng, nghe sao thấy buồn cười và nhỏ nhen. Thế lúc đó, anh làm thủ môn thì dẫn bóng tới đâu?”.

Không nhẹ nhàng như 2 ý kiến nêu trên, cựu trung vệ ĐTVN Nguyễn Mạnh Dũng thẳng thừng bày tỏ:

“Tuấn “mát” mà làm HLV thì hiểu bóng đá Việt Nam thế nào rồi. Ngày Minh Đức còn thi đấu thì chiếm suất đá chính ở HAGL, còn Quốc Tuấn chỉ là thủ môn dự bị”.

Trước đó, phát biểu trong phòng họp báo sau chiến thắng của U21 HAGL trước U21 Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của đội bóng phố núi đã không ngần ngại sử dụng những từ ngữ rất nặng nề để chê bai HLV Phạm Minh Đức.

Cụ thể, ông Tuấn mô tả đồng nghiệp “chỉ rẻ như bó rau 500 đồng ngoài chợ”, hoặc “cầu thủ U21 Việt Nam có chất lượng rất tốt, nếu được dẫn dắt bởi một HLV khác thì có lẽ họ đã chiến thắng U21 HAGL”…

HLV Phạm Minh Đức cũng không vừa khi đáp trả rất sâu cay theo phong cách của ông Hải lơ.
HLV Phạm Minh Đức cũng không vừa khi đáp trả rất sâu cay theo phong cách của ông Hải "lơ".

Những phát ngôn của HLV Nguyễn Quốc Tuấn khiến HLV Phạm Minh Đức “phản pháo” dữ dội, khi mô tả người đồng nghiệp “đâm sau lưng” mình.

Có lẽ chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau đó cũng cảm thấy sự quá đà của những phát ngôn ông đưa ra.

Thuyền trưởng của U21 HAGL đã có động thái hạ nhiệt khi chia sẻ với một tờ báo: "Nhiều cái không hay nên tôi xin dừng ở đây, không nói thêm nữa. Tôi mệt mỏi nên quá rồi, thật sự chuyện không có đáng mà phải nói qua nói lại".

HLV Nguyễn Quốc Tuấn sinh năm 1974, xuất thân từ vị trí thủ môn. Trong chu kỳ thành công của CLB HAGL năm 2003-2004, ông bắt dự bị cho thủ môn Võ Văn Hạnh.

Khi chuyển sang nghiệp cầm quân, thành tích đáng chú ý nhất của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chính là việc giúp CLB HAGL trụ hạng thành công ở V-League, sau khi thi đấu bết bát trong hơn 2/3 mùa giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại