Tương lai của Ronaldo: Man United không đủ sức để chạy đua

Công Luận |

(Soha.vn) - Trước báo giới, cựu chủ tịch của Real - Ramon Calderon đã tiết lộ rằng cơ hội để cho Man United tái ký hợp đồng với siêu sao Ronaldo là rất thấp. Chelsea, PSG và Man City mới là những đội bóng chiếm thế thượng phong.

Sau khi Real chính thức tuyên bố bãi nhiệm HLV Jose Mourinho vào cuối mùa giải năm nay, NHM tiếp tục hướng sự quan tâm của mình vào tương lai của siêu sao Cris Ronaldo. Hiện tại, cầu thủ người BĐN vẫn đang lấp lửng giữa chuyện ra đi hay ở lại sân Bernabeu, khiến cho rất nhiều madridista tỏ ra quan ngại về việc này.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo sẽ nối gót Jose Mourinho rời khỏi TBN trong mùa Hè năm nay. Bản thân cựu chủ tịch của Real Madrid - Ramon Calderon cũng đồng tình với quan điểm trên. Cơ sở để ông tin vào điều này chính là mối quan hệ bất ổn giữa Ronaldo và ông chủ Perez.


	Cựu chủ tịch của Real - Ramon Calderon cho rằng Ronaldo sẽ sớm ra đi

Cựu chủ tịch của Real - Ramon Calderon cho rằng Ronaldo sẽ sớm ra đi

Phát biểu trên talkSPORT, ông Calderon cho biết: “Ronaldo từng nói cậu ấy rất buồn ngay khi mùa giải mới bắt đầu. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa cậu ấy và vị chủ tịch hiện tại không được tốt. Có lẽ vì ngài chủ tịch không thích những cầu thủ mà ông ấy đang có”.

Quả thực sau một mùa giải thất bại tại Real, cầu thủ được niêm yết với giá 80 triệu bảng đang rất muốn được giải phóng khỏi Real để tìm lại vinh quang xưa. Tuy nhiên giá tiền chuyển nhượng và mức lương của anh là một vấn đề lớn đối với bất kỳ CLB nào. Trong dự liệu của của Ramon Calderon thì chỉ có 3 đội bóng đủ khả năng tham gia cuộc đua giành lấy chữ ký của Ronaldo lần này.

“Có không nhiều đội bóng đủ khả năng trả được số tiền khổng lồ để mua Ronaldo cũng như trao cho anh một mức lương xứng đáng với công sức bỏ ra. Có 3 CLB được xem là ƯCV hàng đầu gồm Man City, Chelsea và PSG. Ngoài họ ra, tôi không nghĩ còn có đội bóng nào đủ sức trả một số tiền lớn như vậy”.

“Trong thời gian tới, Real sẽ có những cuộc hội đàm với Real về bản hợp đồng hiện tại cũng như trong tương lai, sau đó họ sẽ đưa ra quyết định. Câu trả lời sẽ có trong một vài tuần tới”.


	Liệu Ronaldo có theo Mourinho về Chelsea?

Liệu Ronaldo có theo Mourinho về Chelsea?

Theo cách nhìn của Ramon Calderon, Man United tuy là đội bóng đi đầu trong chiến dịch kéo Ronaldo ra khỏi Bernabeu nhưng chính việc Mourinho trở về Chelsea đã khiến đội thành London trở thành ứng viên số 1. Ngoài ra, ông thầy người BĐN cũng đã chuẩn bị sẵn một bản kế hoạch “chiêu quân” rầm rộ gồm những Rooney hay Cavani để giúp Ronaldo có thể hình dung ra một tương lai tươi sáng tại Stamford Brigde.

Và biết đâu, việc Ronaldo cứ chần chừ mãi không chịu gia hạn hợp đồng với Real là kế hoãn binh để chờ tín hiệu từ London.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại