Kế hoạch của Mourinho: Kéo Ronaldo, Varane và Rooney về Stamford Bridge

Trần Chân |

(Soha.vn) - Khi quay trở lại Chelsea, HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ mang đến nhiều sự thay đổi trong phòng thay đồ của sân Stamford Bridge, có những người mới đến và có kẻ phải ra đi.

Những nhân tố mới của Chelsea

Việc Jose Mourinho về Chelsea gần như là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu ở Stamford Bridge, bây giờ người ta chỉ còn chờ đến ngày ông chính thức bước chân quay về London. Và tất nhiên, khi ông trở lại Chelsea cũng sẽ là lúc nơi đây có rất nhiều xáo trộn.

Theo như bản kế hoạch của Mourinho được tiết lộ trên Daily Mail, ông dự định mang về sân Stamford Bridge những nhân vật thuộc hạng “khủng” của bóng đá đương đại như siêu sao Ronaldo, tiền đạo Rooney và trung vệ trẻ Varane.


	Rooney và Ronaldo được kỳ vọng sẽ cùng tới Stamford Bridge với Mourinho

Rooney và Ronaldo được kỳ vọng sẽ cùng tới Stamford Bridge với Mourinho

Trong thời gian qua ai cũng biết, Ronaldo đang tỏ ra không hạnh phúc tại Real, Rooney lại muốn ra đi còn Varane thì là con cưng của Mourinho do đó, việc họ lũ lượt kéo nhau về đầu quân cho The Blues là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ Chelsea có đủ “đạn” và tham vọng để đưa họ về hay không.

"Thế lực đen" được bảo tồn

Không cần phải nói ai cũng rõ, phòng thay đồ của Chelsea được chỉ đảo bởi một thế lực hùng mạnh cũng những trụ cột như John Terry, Frank Lampard, Petr Cech và Ashley Cole. Và tất cả họ đều là “tay chân thân tín” của Mourinho từ thời ông mới đặt chân tới London.


	Số phận của những Lampard hay Ashley Cole sẽ được đảm bảo khi Mourinho trở lại

Số phận của những Lampard hay Ashley Cole sẽ được đảm bảo khi Mourinho trở lại

Vị chiến lược 50 tuổi không muốn lập lại sai lầm như khi còn ở Real (ông đối đầu với những biểu tượng của sân Bernabeu như Casillas hay Ramos). Ông cần có tiếng nói trong phòng thay đồ và chính nhóm “quyền lực đen” kia sẽ là công cụ hữu hiệu cho Jose đạt được mục đích của mình. Đổi lại “người đặc biệt” sẽ cho họ cái “quyền” được “sống dưới 1 người mà trên trăm người” tại Stamford Bridge.

Hợp tác đôi bên cần có lợi, đó là tiêu chí của Mourinho và nhóm trò cũ và nếu họ làm được thì NHM Chelsea vẫn có cơ sở để tin vào một sức mạnh đoàn kết giống như thời kỳ vàng son những năm 2004,2005.

“Thần chết” gọi tên ai?

Theo quy luật đào thải tự nhiên, có người sống khỏe thì phải có “chết yểu” và những cái tên gần như chắc chắn sẽ bị loại bỏ khỏi Chelsea gồm: Fernando Torres, Oriol Romeu và Marko Marin.


	Marko Marin và Torres gần như chắc chắn phải ra đi

Marko Marin và Torres gần như chắc chắn phải ra đi

Chàng tiền đạo người TBN thì miễn bàn, anh có thể là một con hổ tại giải đấu cấp châu lục nhưng khi quay về sân chơi quốc nội thì không khác gì chú mèo ngoan. Sau 3 năm, Chelsea đã cho anh quá nhiều cơ hội nhưng anh không khẳng định được giá trị bản thân và ra đi gần như là điều chắc chắn.

Về phần cựu tiền vệ của Barca - Oriol Romeu chấn thương quá nhiều và gần trở thành bạn tâm giao với chiếc ghế dự bị. Chelsea không muốn nuôi mãi một cầu thủ chỉ biết “ngồi mát ăn bát vàng” vậy nên, chuyện đẩy anh đi là điều không phải bàn cãi. Tài năng trẻ Marko Marin cũng được xem là một trường hợp tương tự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại