TTCN châu Âu: Quá "nóng" và khó lường

Các giải đấu đi tới hồi kết, nhưng bóng đá châu Âu vẫn sẽ sôi động với thị trường mua bán cầu thủ của các CLB lớn, đặc biệt là khi mọi thứ đang thay đổi với tốc độ chóng mặt.

Thị trường chuyển nhượng: Chưa mở cửa đã “nóng”

Mùa hè của bóng đá châu Âu sắp đến. Rất nhiều chuyên gia đã đánh giá lại mùa bóng vừa qua như sự kết thúc của cả một kỷ nguyên, còn bộ mặt của thế giới túc cầu lục địa già chuẩn bị thay đổi mạnh mẽ.

Thay đổi nằm ở việc hàng loạt CLB lớn đang kết thúc những triều đại HLV trưởng trên chặng đường hướng tới mùa giải năm sau. Có những sự thay đổi làm cho người ta tiếc nuối, như việc Sir Alex Ferguson (Manchester United) và Jupp Heynckes (Bayern Munich) về hưu để nhường ghế cho lần lượt David Moyes và Pep Guardiola. Có những sự thay đổi đã được dự báo trước vì kết quả thi đấu bết bát như Roberto Mancini (Manchester City), Jose Mourinho (Real Madrid), Max Allegri (AC Milan). Có những người chỉ đơn giản là đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và rời đi để tìm kiếm đỉnh cao mới như Carlo Ancelotti (PSG),Walter Mazzarri (Napoli) hay Rafael Benitez (Chelsea).


	Nhiều HLV sẽ vung tiền ở kỳ CN tới

Nhiều HLV sẽ vung tiền ở kỳ CN tới

Việc những đội bóng giàu quyền lực kể trên rục rịch thay đổi HLV trưởng chắc chắn sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn trên thị trường chuyển nhượng, bởi hầu hết trong số đó đều là những người luôn tuân thủ với một hệ tư tưởng chiến thuật của họ và luôn tìm kiếm những bản hợp đồng chất lượng để ghép thành một tập thể mạnh, thay vì “lựa cơm gắp mắm” – xoay sở để phát huy năng lực của những cầu thủ mình được tiếp quản.

Ngay chính những CLB tiếp tục tin tưởng và nhà cầm quân đương thời như Juventus, Inter Milan ở Ý; Liverpool, Arsenal, Tottenham ở Anh; Dortmund ở Đức; Barcelona ở Tây Ban Nha đều đang hướng tới việc bổ sung những bản hợp đồng chất lượng để chinh phục đỉnh cao. Dễ nhận thấy rằng họ đều là những đội bóng đang trong quá trình hoàn thiện nội tại hơn là những đế chế đã đến độ “chín”, thế nên sự xuất hiện của họ trên thị trường chuyển nhượng là tất yếu.

Tất cả những thay đổi đến chóng mặt này đều đi đến một khả năng tất yếu: Thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ được khuấy động mạnh mẽ.

Đâu là những “món hàng” tiềm năng nhất?

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể suy ra rằng, xu hướng tuyển mộ của mùa hè năm nay sẽ đặt nặng vào vấn đề chuyên môn, chiến thuật.

Nói như vậy là bởi thập kỷ đã qua đã chứng kiến quá nhiều vụ mua bán nhằm mục đích thương mại hoặc tệ hơn nữa là để phục vụ ý đồ riêng của các ông chủ đội bóng. Những ví dụ tiêu biểu là Florentino Perez khi ông đưa hàng loạt ngôi sao về sân Santiago Bernabeu để hiện thực hóa chính sách Galacticos hơn là lý do chiến thuật; Roman Abramovich vung hàng chục triệu bảng Anh để đưa về Andriy Shevchenko và Fernando Torres bất chấp việc HLV đương quyền không ủng hộ;... Xu hướng này vẫn tiếp tục được nối tiếp bởi Manchester City và Paris Saint-Germain trong giai đoạn “mới nổi”, và rất có thể sẽ được AS Monaco theo đuổi trong mùa hè năm nay.

Nói đi cũng phải nói lại, Monaco cũng mới chỉ thăng hạng chứ chưa trở lại được với vị thế lớn mạnh như xưa, thế nên họ chỉ có thể thu hút được những cái tên đang chuẩn bị bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp (như Carlos Tevez) chứ khó có thể gây quá nhiều “bão” trên thị trường chuyển nhượng.

Ngược lại, những nhà cầm quân tên tuổi kể trên và những bến đỗ mới của họ mới mang tới nhiều diễn biến thực sự hấp dẫn. Để nhìn ra đâu là những cái tên “nóng” nhất, cần xét trên xu hướng chiến thuật hiện tại.

Sơ đồ 4-5-1 dù không còn hào nhoáng như khi nó mới xuất hiện vào giữa thập kỷ trước, nhưng đây chắc chắn vẫn sẽ là lựa chọn phổ biến nhất vì sự đa dạng và chặt chẽ - những yếu tố vô cùng quan trọng để đi tới chiến thắng ở bất kỳ trận đấu nào. Trên đỉnh sơ đồ này là một tiền đạo duy nhất, đòi hỏi khả năng xử lý toàn diện, thế nên Radamel Falcao, Edinson Cavani hay Wayne Rooney chắc chắn sẽ là tâm điểm của sự chú ý cho những đội bóng cần một tiền đạo đẳng cấp.

Bắt đầu từ chức vô địch World Cup 2008 của ĐT Tây Ban Nha cho tới nay, xu hướng sử dụng những “nhạc trưởng” thi đấu thấp đã trở nên vô cùng phổ biến. Xavi, Xabi Alonso, Andrea Pirlo hay mới đây là Ilkay Guendogan đã thi đấu rất xuất sắc, góp công lớn trong thành tích của những tập thể của họ. Điều này đòi hỏi phải có sự khắc chế: Những cầu thủ ở vị trí tấn công cần có khả năng gây sức ép lên cầu thủ tổ chức của đối thủ. Chính vì thế, Marouane Fellaini, Mario Mandzukic rất có thể sẽ nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự đa năng này. Cũng vì lý do ấy, Yaya Toure hay Fredy Guarin sẽ được “giữ” rất kỹ bởi City hay Inter.

Một xu hướng nữa đã và đang chứng minh sự hiệu quả là khả năng tổ chức, luân chuyển bóng ngay từ tuyến dưới cùng - hậu vệ. David Luiz, Jan Vertonghen, Leonardo Bonucci, Matt Hummels hay Dante chính là minh chứng tiêu biểu, khi họ trở thành những “bộ não” khi khu vực trung tuyến trở nên chật chội. Leighton Baines, Toby Alderweireld, Nicolas Nkoulou hay Kyriakos Papadopoulos chắc chắn sẽ là những bổ sung đáng giá cho mọi đội bóng mạnh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại