Tranh cãi: Với Man United, Gareth Bale hay Cristiano Ronaldo thích hợp hơn?

Tại thời điểm này mối bận tâm lớn nhất của tân HLV của Man United, David Moyes là hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ trẻ tài năng của Barcelona, Thiago Alcantara. Với mức phí chuyển nhượng khoảng 17 triệu bảng, ngôi sao người Tây Ban Nha được đánh giá là quá rẻ so với những tiềm năng của mình.

Ngoài Thiago Alcantara, TTCN mùa hè vẫn còn những tên tuổi lớn để vị chiến lược gia 50 tuổi có thể nhắm đến. Hai trong số những cái tên nóng nhất TTCN mùa hè đang được nhắc đến là Gareth Bale và Cristiano Ronaldo, cả hai ngôi sao hàng đầu thế giới cũng đang được nhắc đến với một cuộc chuyển nhượng gia nhập sân Old Trafford.

Theo The Sun, Man United sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng để chứng minh cho cả thế giới biết rằng nhà vô địch Premier League sẽ tiếp tục duy trì sự thống trị của mình dù Sir Alex đã giã từ sự nghiệp cầm quân.

Các thành viên trong gia đình Glazer sẵn sàng trao cho HLV David Moyes nhiều tiên hơn bao giờ hết để có thể chiêu mộ Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale. Những tin đồn cho rằng Man United sẵn sàng chi 85 triệu bảng để hoàn tất hợp đồng với một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới đang là một tin mừng với các fan hâm mộ của Man United.

Gareth Bale

Với những tin đồn đang được nhắc đến, tiền vệ Gareth Bale của Tottenham có vẻ như là cầu thủ hoàn hảo cho kế hoạch của Manchester United.

Tranh cãi: Với Man United, Gareth Bale hay Cristiano Ronaldo thích hợp hơn?
 

Man United đã cố gắng ký hợp đồng với tiền vệ người xứ Wales khi Bale rời Southampton, nhưng Man United đã phải đau đớn nhìn tiền vệ 23 tuổi phát triển thành một trong những tiền vệ đẳng cấp nhất thế giới trong vài mùa giải gần đây trong màu áo của Tottenham.

Với tài năng của mình cùng sự dẫn dắt của HLV Andre Villas-Boas, Bale thực sự là một mối đe dọa lớn từ trung lộ.

Việc liên tục dâng cao tham gia vào những tình huống tấn công khiến Bale được sử dụng như một tiền đạo tại Tottenham. Giống như C.Ronaldo, tương lai lâu dài của Bale có thể là ở khu vực trung lộ, tiền vệ người xứ Wales là một người có tốc độ nhanh và thể lực tốt để có thể tham gia vào tất cả những tình huống phát động tấn công. Ở Bale cũng có khả năng dứt điểm như một tiền đạo, tiền vệ người xứ Wales cũng đang dần hoàn thiện những kỹ năng và kỹ thuật cá nhân.

Nhưng làm thế nào để Bale có thể phù hợp tại Old Trafford?

Tại thời điểm này HLV David Moyes đang có Shinji Kagawa thi đấu như một “trequartista”. Nếu vị chiến lược gia 50 tuổi ký hợp đồng với Gareth Bale, tiền vệ người xứ Wales có thể tiếp tục thi đấu trong vai trò tiền vệ cánh trái.

Đây không phải là một điều xấu. Ashley Young đang là sự lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ cánh trái tại Man United nhưng không phải lúc nào ngôi sao người Anh cũng có được phong độ tốt nhất. Với Bale ở vị trí này cùng với sự hỗ trợ của Antonio Valencia ở cánh đối diện, Man United trở thành đội bóng mà tất cả các đối thủ đều sợ hãi khi phải đối mặt.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV David Moyes luôn luôn cho thấy khuynh hướng sử dụng hai cầu thủ cánh thực thụ và Bale sẽ là một trụ cột quan trọng trong kế hoạch của cựu HLV Everton.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo từ lâu được coi là một huyền thoại thực sự của đội chủ sân Old Trafford. Luôn có khả năng ngôi sao người Bồ Đào Nha sử dụng những tin đồn về một cuộc trở lại “nhà hát của những giấc mơ” để ép Real Madrid và giành một bản hợp đồng mới đầy hấp dẫn. Nhưng không thể phủ nhận CR7 vẫn đang giữ một mối quan hệ tốt với CLB cũ của mình.

Tranh cãi: Với Man United, Gareth Bale hay Cristiano Ronaldo thích hợp hơn?
 

Ronaldo thực sự đã trở thành một cầu thủ hoàn toàn khác so với khi rời Man United trong năm 2009, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang tốt hơn về mọi mặt so với quãng thời gian còn thi đấu tại Old Trafford.

Nếu một cuộc chuyển nhượng tiềm năng có thể được hoàn tất, C.Ronaldo sẽ không chỉ được sử dụng trong vai trò một tiền vệ cánh truyền thống.

Với Robin van Persie là sự lựa chọn cho vị trí tiền đạo duy nhất tại Man United, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ có rất ít cơ hội để có thể được sử dụng trong vai trò tiền đạo cao nhất tại Old Trafford.

Ngoài ra, với việc C.Ronaldo chuyển đến Man United, dự kiến một sự thay đổi lớn về chiến thuật có thể xảy ra. Man United có khả năng trở lại với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, sơ đồ mà HLV Alex Ferguson đã giành được chức vô địch Champions League năm 2008.

Một mũi đinh bá tấn công gồm Ronaldo, Van Persie và một cầu thứ ba có khả năng là Valencia hoặc bản hợp đồng mới Wilfried Zaha hoặc thậm chí Wayne Rooney, đây sẽ là một điều thú vị được chờ đợi.

Ronaldo sẽ phải có cơ hội lang thang trên sân để tìm bóng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không thể làm điều này trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 điều đó sẽ tạo ra lỗ hổng trong việc kết nối với Patrice Evra hay Rafael.

Nếu HLV David Moyes muốn ký hợp đồng với một ngôi sao lớn như Ronaldo, vị chiến lược gia người Scotland cần phải có một sự hình dung toàn diện về đội bóng của mình. Điều này không phải là CR7 lớn hơn CLB, đơn giản là cách để vị chiến lược gia 50 tuổi có thể sử dụng tốt nhất những ngôi sao của mình.

Kết luận:

Câu hỏi ai là bản hợp đồng tốt hơn giữa Bale và Ronaldo cũng như so sánh kem và sô cô la. Đây chắc chắn sẽ là một bản hợp đồng chuyển nhượng mang tính lịch sử của Man United và đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục thống trị ở Premier League và Champions League trong nhiều năm tới.

Nhưng quyết định ai sẽ là bản hợp đồng tốt hơn hoặc ai sẽ là cầu thủ phù hợp hơn thực sự là một câu hỏi khó. Tuy nhiên, dù rất nhiều fan hâm mộ không đồng ý nhưng theo quan điểm cá nhân Gareth Bale đang được đánh giá là thích hợp hơn tại Old Trafford.

Bale không phải là một cầu thủ đã hoàn thiện như C.Ronaldo nhưng tiền vệ người xứ Wales đang tiến gần tới đẳng cấp của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó Bale còn rất trẻ (23 so với 28) và tiền lương của Bale cũng thấp hơn đáng kể và Bale sẽ thích hợp ngay với kế hoạch của HLV David Moyes tại Man United.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại