Jose Mourinho bị tố "học đòi" Messi trốn thuế

Cựu HLV của Real Madrid trong suốt 3 năm làm việc ở TBN luôn nằm trong “sổ đen” của các cơ quan điều tra về tài chính đất nước này.

HLV Jose Mourinho hiện đang bị các cơ quan chức năng TBN điều tra về tài chính. Julian Redondo, chủ tịch Hiệp hội Báo chí thể thao TBN, mới đây thông báo trên kênh tin tức ‘Onda Cero’ rằng vị HLV người Bồ Đào Nha, người từng dẫn dắt Real Madrid trong 3 mùa giải trước và hiện đang là HLV của CLB Chelsea, chính là một trong những mục tiêu điều tra của các cơ quan chức năm thuộc Bộ Tài chính TBN. Mourinho bị tình nghi đã thông qua “thiên đường thuế” để có hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế trong phần lới khoản thu nhập của mình.

Mourinho rất có thể đã sử dụng phương thức trên nhờ vào các vụ đầu tư liên quan đến Jorge Mendes tại Bồ Đào Nha. Mendes hiện đang là người đại diện của nhiều cầu thủ và HLV, được đánh giá là một trong những tay môi giới lão làng và làm việc trực tiếp với rất nhiều CLB bóng đá trên thế giới.

	Mourinho bị điều tra về hành vi gian lận thuế ở TBN

Mourinho bị điều tra về hành vi gian lận thuế ở TBN

Những điều tra cách đây 1 năm cũng đã cho thấy Jose Mourinho là một trong những đối tượng bị tình nghi nhiều nhất liên quan đến hành vi gian lận thuế. Danh sách đen của Bộ Tài chính TBN chủ yếu gồm những nhân vật có thu nhập cao. Người đầu tiên là Leo Messi đã bị Tòa án số 3 của Gava (Barcelona) gửi trát đòi hầu tòa vào ngày 17 tháng 9 tới cũng liên quan đến hành vi gian lận thuế trong các năm 2007, 2008 và 2009.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quản lý công TBN, Cristobal Montoro hồi đầu năm nay đã cảnh báo rằng các nhóm nghệ sĩ và chính trị trong nước cần phải “nộp thuế trung thực”, bởi theo ông, đó là “con đường ngắn nhất” để kết thúc khủng hoảng kinh tế. Giờ đây, phát ngôn ấy cũng được dành cho giới làm thể thao, những người vốn cũng có mức thu nhập cực cao.

Trong quá khứ, rất nhiều những vận động viên thể thao, mà cụ thể là bóng đá từng bị Bộ Tài chính TBN điều tra về hành vi gian lận thuế. Đơn cử như các trường hợp của Luis Figo hay Samuel Eto’o trong quãng thời gian những cầu thủ này thi đấu ở Barcelona. Những Rafael Nadal hay Arantxa Sanchez Vicario cũng là những nhân vật không mấy “mẫu mực” ở nghĩa vụ thuế của mình với nhà nước.

Không chỉ riêng gì TBN, ở những quốc gia khác, việc các nhân vật của làng thể thao bị điều tra và bị tố cáo có hành vi gian lận thuế không hề ít. Tiêu biểu như Diego Maradona, hay Valentino Rossi ở Italia – đứng trước án phạt lên đến 43 triệu euro. Ở Đức có Boris Becker cũng từng bị chịu án phạt và ở Pháp thì Flavio Briatore cũng từng bị điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại