Thừa lúc Barca hoạn nạn, PSG tính "cướp" Messi

Trần Chân |

(Soha.vn) - Barca hiện giờ đang phải đối diện với hai nguy cơ lớn, bị cấm thi đấu Champions League trong 2 năm và mất luôn cả Lionel Messi.

Vụ scandal trốn thuế trong thương vụ Neymar đang khiến cho Barca gặp không ít sóng gió trong những ngày gần đây. Theo một số nguồn tin cho biết, nhiều khả năng Barca sẽ bị cấm thi đấu tại Champions League trong 2 mùa bóng liên tiếp. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho tâm lý thi đấu của các cầu thủ Barca lung lay ít nhiều.

Nhân cơ hội này, một lần nữa PSG nêu cao quyết tâm sở hữu siêu sao Lionel Messi và biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Qua đó, đội bóng nước Pháp sẵn sàng chi ra 250 triệu euro để kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Messi.

Bản thân ông Al-Khelaifi cũng hiểu rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ gặp phải không ít khó khăn nhưng vẫn muốn được thử vận may của mình. Bởi tham vọng “bá chủ” của PSG không chỉ gói gọn trong phạm vi nước Pháp mà còn muốn vươn xa tới tầm thế giới.

Theo L'Equipe – tờ báo danh tiếng tại Pháp cho biết, Ban Giám đốc và đích thân Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã chủ động liên lạc với phía đại diện của Messi để bàn về kế hoạch đưa anh sang Ligue 1 thi đấu.

Hồi tuần trước, cha và cũng là người đại diện của Messi - Jorge Messi cũng đã úp mở về khả năng ra đi của M10. Jorge Messi cho biết: “Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có điều gì đặc biệt. Leo là cầu thủ của Barca – nơi mà anh đã cống hiến trong suốt nhiều năm qua”.

“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảm thấy vinh dự khi biết PSG có quan tâm đến Messi. Trong bóng đá, bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Bạn không thể biết điều gì sẽ đến vào ngày mai. Chỉ có chúa mới biết được”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại