Án phạt tày đình cho Barca: Cấm thi đấu Champions League

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Nếu thực sự Barca đã mua Neymar với giá 95 triệu euro thì CLB này sẽ bị cấm thi đấu ở Champions League 2 năm và trừ 22 điểm tại La Liga.

Theo Barca công bố, mức phí CLB này chiêu mộ tiền đạo Neymar từ Santos chỉ là 57.1 triệu euro, trong đó có 40 triệu chuyển cho CLB N&N của gia đình Neymar. Ấy vậy nhưng suốt khoảng thời gian qua, đội chủ sân Nou Camp bị cáo buộc đã chi ra số tiền lớn hơn rất nhiều, lên tới 95 triệu euro để sở hữu ngôi sao xứ Samba.

Động cơ để người ta tin rằng Barca thông báo “khống” số tiền mua Neymar thì rất rõ ràng: Trốn thuế. Nêu nếu trong vụ việc này, Gã khổng lồ xứ Catalan sai, đại diện TBN sẽ bị cấm thi đấu ở Champions League 2 năm, cũng như trừ 22 điểm tại La Liga cùng nhiều rắc rối tài chính, chuyển nhượng khác.

Neymar và Barca đang gặp rắc rối lớn

Neymar và Barca đang gặp rắc rối lớn

Hiện tại, ông Sandro Rosell đã phải từ chức Chủ tịch Barca vì vấn đề nói trên. Chính hành vi của cựu Chủ tịch Gã khổng lồ xứ Catalan càng khiến NHM hoài nghi, bất chấp tân Chủ tịch Jose Maria Bartomeu vừa lên tiếng giải thích:

“Neymar muốn tới Barca ngay cả khi bị giảm lương vì đây là CLB tuyệt vời và có Leo Messi. Chúng tôi đã thấy một CLB khác đề nghị mua Neymar với giá 100 triệu euro, 60 triệu cho gia đình Neymar và 40 triệu cho Santos. Song Neymar vẫn chọn Barca. Lương của Neymar hiện là 8.8 triệu euro/năm, kéo dài trong 5 năm kèm 10 triệu tiền lót tay, 2.7 triệu tiền hoa hồng cho người đại diện. Tính ra mỗi năm Barca chỉ chi 11.3 triệu euro cho Neymar”.

Cơ quan thuế TBN gần đây đang để mắt rất nhiều tới Barca, sau khi Messi bị cáo buộc trốn thuế (vẫn chưa có phán quyết cuối cùng). Giờ đây lại thêm vụ mua Neymar, đúng là Gã khổng lồ xứ Catalan đang vô cùng khốn đốn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại