Thêm 1 CLB nợ lương cầu thủ còn thảm hơn HAGL

Quang Thịnh |

Vẫn là vấn đề nợ lương cầu thủ nhưng tình thế của CLB Đồng Nai lại tréo ngoe hơn hoàn cảnh của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Những ngày vừa qua, thông tin tài chính về tập đoàn HAGL Group không mấy sáng sủa đã tác động không tốt đến tình hình của CLB bóng đá HAGL.

Điển hình là việc các cầu thủ của đội bóng phố Núi bị nợ lương gần 2 tháng qua. Tuy nhiên, đội bóng này đã nhanh chóng thanh toán lương để các cầu thủ an tâm .

Trường hợp tương tự cũng diễn ra ở CLB Đồng Nai – đội bóng vừa rớt xuống Giải hạng Nhất QG từ V-League 2015.

Sau khi mùa giải vừa qua kết thúc, Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai đã bị giải thể và bàn giao lại cho Trung tâm TDTT tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ hỗ trợ 15 tỷ đồng/năm. Mọi thủ tục phải được hoàn tất và chuyển lên cho VFF trước ngày 15/3/2016.


Chia sẻ khó khăn với CLB, cầu thủ Đồng Nai chủ động giảm lương. Ảnh: Quang Thịnh.

Chia sẻ khó khăn với CLB, cầu thủ Đồng Nai chủ động giảm lương. Ảnh: Quang Thịnh.

Cũng chính vì giai đoạn chuyển giao nhập nhằng trong thời gian qua chưa được giải quyết mà các vấn đề tài chính liên quan đến lương của các cầu thủ cũng chưa có hồi kết.

HLV Trần Bình Sự cho biết: “Hiện tại, CLB vẫn còn đang nợ lương các cầu thủ. Do kinh phí còn nhiều hạn chế nên ban huấn luyện và cầu thủ cũng đồng ý giảm một nửa số lương để chia sẻ khó khăn với CLB. Còn khi nào nhận lương thì chưa biết.”

Chủ trương của Tỉnh Đồng Nai là tiếp tục duy trì đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia nhưng lại thiếu sự quan tâm đúng mực do đang vào giai đoạn bầu cử hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới.

Tình hình tệ đến nỗi xin cấp chi phí lo liệu sân bãi đáp ứng tiêu chuẩn để thi đấu giải hạng Nhất còn phải chờ trong khi chưa đầy 2 tuần nữa là bóng lăn.

Khi được phóng viên BongDa.com.vn thắc mắc về thiết bị wifi phục vụ công tác tác nghiệp của báo chí trên khán đài thì nhận được lời than thở của điều phối viên:

“Wifi thì có sẵn rồi nhưng đang xin kinh phí để lắp hộp đựng wifi trên khán đài. CLB đang nhập nhằng chuyển giao nên bây giờ xin gì cũng rất khó. Chắc chán là có wifi trước khi giải HNQG 2016 bắt đầu.”


HLV Trần Bình Sự (ngoài cùng, trái) đang vực dậy “con tàu” mang tên CLB Đồng Nai. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Trần Bình Sự (ngoài cùng, trái) đang vực dậy “con tàu” mang tên CLB Đồng Nai. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB Đồng Nai đang là chủ nhà của Giải tứ hùng nhằm củng cố đội hình sau thời gian ngắn tập trung. Thành phần chủ yếu của đội là “hàng dạt” được HLV Trần Bình Sự gom về thi đấu.

Về chuyên môn, chưa thể sớm đánh giá CLB vùng Đông Nam Bộ khi giải chưa bắt đầu;

Nhưng nhìn cái cách VFF và VPF phải “chạy đôn chạy đáo” vừa thúc giục vừa năn nỉ cơ quan chủ quản nhanh chóng đăng ký tham dự giải (quá hạn đăng ký) thì biết sự nhiệt tình của lãnh đạo địa phương với bóng đá tỉnh nhà như thế nào.

Nếu cách đây 3 năm không được đặt cách lên hạng V-League 2013 thì liệu bao giờ Đồng Nai mới có thể đặt chân lên hạng cao nhất của bóng đá nước nhà?

Là một tỉnh công nghiệp, nhận đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng CLB Đồng Nai không có nỗi một doanh nghiệp tài trợ khiến phong trào bóng đá địa phương giậm chân tại chỗ. Thiết nghĩ các lãnh đạo cần sốt sắng hơn để phát huy phong trào thể thao tỉnh nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại