Gia đình Công Phượng phản ứng bất ngờ về chuyện HAGL nợ lương

Thu Chang |

Bố của ngôi sao sáng nhất Học viện HAGL Arsenal JMG - Công Phượng, đã có những chia sẻ khá lạ và vô cùng ấm áp gửi tới bầu Đức,

Được biết tập đoàn HAGL của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã nợ lương từ hơn 1 tháng qua. Các cầu thủ thiếu lương trong khi tiền thường từ các trận thắng chẳng đáng là bao.

Chiều nay, phía HAGL đã chính thức lên tiếng thừa nhận việc nợ 60% lương tháng Một và cả lương tháng Hai của các cầu thủ, cán bộ công nhân viên CLB.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn bóng đá Nguyễn Tấn Anh khẳng định trong chiều nay, tập đoàn đã chuyển khoản phần lương thiếu này tới tất cả mọi người.

"Bất cứ ai cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua" - ông Tấn Anh khẳng định.

Cầu thủ đã thế, nhân viên cũng tương tự. Không ít người đang phải vay mượn bạn bè để có thể chi trả các khoản phí sinh hoạt hàng tháng.

Một bộ phận lo các nhiệm vụ khác nhau như nhà bếp, chăm cây cảnh, sân bóng… còn được cho là đang lên kế hoạch xin việc mới để mưu sinh.

Người chị cùng quê Nghệ An của cầu thủ Công Phượng tên Đặng Thị Hoa cũng đã nộp đơn xin nghỉ do nhiều tháng không nhận được lương.

Liên lạc với gia đình tiền đạo đang chơi tại Mito Hollyhock, bố anh, ông Nguyễn Công Bảy cho biết gia đình hoàn toàn không rõ thông tin này:

“Đây là chuyện mà gia đình bác không biết, Phượng gọi điện về cũng không nói, nhà thì không có mạng internet nên cũng chưa hề đọc được ở đâu hết”.


Ông Bảy và bầu Đức.

Ông Bảy và bầu Đức.

Khi được hỏi về việc gia đình có lo lắng cho tình hình hiện tại hay không bởi Công Phượng vẫn là người của HAGL, ông Bảy chia sẻ:

“Vì không rõ ràng nên cũng chẳng thể biết được điều gì để mà lo lắng hết, những chuyện này do con cái nói lại như thế nào thì biết thế thôi”.

Khi được hỏi nếu Phượng cũng đang thi đấu tại đây, bị khất lương thì gia đình sẽ làm như thế nào, ông Bảy trình bày quan điểm:

“Nghề nghiệp nào cũng có những khó khăn cháu ạ, điều gì cũng dần dần mà khắc phục thôi, nghề nào mà chẳng có lúc này lúc kia, đâu thể vội vàng mà đưa ra bất cứ một quyết định nào được.

Gia đình hai bác ở nhà cũng chỉ biết động viên Phượng cố gắng thi đấu, cống hiến cho CLB để có sự nghiệp tốt đẹp, ổn định hơn.

Chuyện lương thưởng hay có khó khăn gì thì bất cứ chỗ nào mà chả gặp phải, rồi từ từ mọi chuyện cũng sẽ giải quyết xong.

Với gia đình bác thì có thế nào cũng khuyên con gắn bó với bầu Đức, cứ từ từ.

Lương thưởng có lẽ khó khăn nhất thời, giải quyết xong trong vòng vài tháng. Có thế nào cũng theo bầu Đức đến cùng thôi”.


Công Phượng và bầu Đức.

Công Phượng và bầu Đức.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Công Bảy còn chia sẻ về tình hình Công Phượng hiện nay tại Mito Hollyhock.

Cầu thủ số 10 của ĐT U23 Việt Nam đang hồi phục từng ngày nhưng hiện tại, anh vẫn chưa hoàn toàn đủ điều kiện ra sân.

Tuy nhiên, gia đình không lấy đó làm buồn phiền mà vẫn chỉ mong con cái được chữa trị dứt điểm chấn thương để sau này cống hiến nhiều hơn cho CLB và quốc gia.

Theo như tiết lộ từ ông Bảy thì người được coi là chị họ của Công Phượng - Đặng Thị Hoa, thực chất không phải là chị họ, hoàn toàn không có quan hệ họ hàng. Đó là một người cùng làng, ở gần nhà tại xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

Nguyễn Công Phượng: J-League không của riêng người Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại