HLV nói suông, không bằng ông Chủ tịch hứa cho vài trăm triệu!

Đoàn Dự |

Thông tin HAGL nợ lương, dù không nhiều, kết hợp với sự khó khăn của tập đoàn chủ quản khiến người ta buộc phải lo ngại về tương lai CLB này.

Những ngày qua, báo giới Việt xôn xao chuyện đại gia HAGL lần đầu sau 14 năm hoạt động mới có chuyện nợ lương cầu thủ và nhân viên.

Số tiền nợ 60% lương tháng Một, toàn bộ lương tháng Hai chưa đến mức quá nghiêm trọng, nhưng cũng khiến nhiều người gặp khó khăn, phải đi vay mượn để chi trả những nhu cầu tối thiểu.

Vào chiều qua, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, Nguyễn Tấn Anh đã khẳng định ngay trong ngày 21/3, tập đoàn sẽ chuyển khoản xong hết số tiền lương còn nợ đến cầu thủ, nhân viên.

Tuy nhiên điều này cũng chỉ là 1 cách khắc phục khó khăn tài chính hiện tại của HAGL. Khó có thể phủ nhận CLB này đang trong thời gian “thắt lưng buộc bụng”, cần tăng thu, giảm chi.


CLB HAGL của bầu Đức khó khăn tài chính.

CLB HAGL của bầu Đức khó khăn tài chính.

Khi được hỏi có lo lắng cho tình hình HAGL và Học viện HAGL Arsenal JMG có thể ảnh hưởng lớn bởi vấn đề kinh tế hay không, ông Hải lơ nói.

“Tôi lo lắm chứ! Bóng đá Việt Nam hiện nay thực lòng chẳng có CLB nào tự nuôi được mình. CLB nào cũng thế, nếu không có tiền động viên thì chơi rất nhợt nhạt. Tôi đã đi nhiều CLB rồi nên đều thấy như vậy.

Cần có Chủ tịch CLB xuống thăm, hứa rằng trận này có thể cho thưởng thêm thì các em khác hẳn khi chỉ có HLV nói.

Rất thật lòng, chuẩn bị kĩ, quyết tâm, khát vọng nhưng không có Chủ tịch CLB xuống hứa hẹn thì cũng chỉ là bình thường thôi”.

Trong khi đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải có phần lạc quan hơn về tình hình kinh tế của HAGL.

“Để phát sinh vấn đề nợ lương thì rõ ràng tập đoàn HAGL đang sa sút nhưng các cầu thủ cũng phải chia sẻ với CLB.

Tất nhiên, đây là vấn đề ảnh hưởng đến đời sống, rồi cả tinh thần cầu thủ. Vì không phải ai cũng có điều kiện giống nhau. Với các cầu thủ HAGL thì rõ ràng họ chịu thiệt thòi và áp lực.

Nhưng họ cũng hiểu và cũng rất quý mến bầu Đức nên sẽ thông cảm và vấn đề sẽ được giải quyết thôi.

Bầu Đức xưa nay vẫn nổi tiếng là người sòng phẳng và đàng hoàng nên tôi nghĩ trong vấn đề này, với công lao của bầu Đức thì chắc cầu thủ HAGL cũng cư xử đúng mực. Người Việt Nam luôn trọng cái tình mà!

Có thể sẽ rắc rối nhưng không nghiêm trọng quá đâu!”

HAGL 0-0 Than Quảng Ninh

Nói thêm về sự khó khăn của HAGL, cựu danh thủ Thể Công bất ngờ bày tỏ mong muốn VFF cùng nhiều người hảo tâm, có điều kiện khác sẽ giúp đỡ CLB này.

“Chuyện này xảy ra thì rất lo vì đây là CLB đi đầu trong công tác mở học viện đào tạo cầu thủ nghiêm túc và đúng hướng.

Mong những người có trách nhiệm, có điều kiện và đặc biệt VFF cần có thái độ, trách nhiệm giúp đỡ họ trong điều kiện của mình, để làm sao tháo gỡ được những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Tất nhiên không phải đòi hỏi quá ở VFF nhưng trong phạm vi có thể thì nên có cách giúp đỡ tạo điều kiện cho HAGL. Chứ nếu để mất 1 CLB, 1 Học viện thì rất phí”.


“Bất cứ ai cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua!” – Nguyễn Tấn Anh.

“Bất cứ ai cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua!” – Nguyễn Tấn Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại