Rộ thông tin bầu Đức nợ lương, quân HAGL kém vui

Lập Trần, Đoàn Dự |

Có thông tin các cầu thủ HAGL đang than vãn vì cho tới nay vẫn chưa nhận được lương tháng Ba và tháng Hai. Trước đó, họ chỉ nhận được 40% tiền lương của tháng Một.

Lần đầu tiên sau 14 năm không có thưởng Tết?

Năm 2002, HAGL chính thức bước lên sân chơi chuyên nghiệp và họ đánh dấu một thời kỳ vàng son với hai chức vô địch V-League 2003 cùng 2004 cũng những danh hiệu khác.

Đấy là những năm mà Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức luôn chi rất đậm để lôi kéo các cầu thủ hay nhất của Thái Lan như Dusit, Kiatisuk, Tawan, Sakda… và nhiều ngôi sao Việt như: Việt Thắng, Duy Quang, Quốc Vượng, Phi Hùng, Mạnh Dũng…

Gia Lai vốn được xem là “chốn rừng thiêng nước độc”, buồn tẻ đã trở thành điểm đến lý tưởng và mơ ước của mọi cầu thủ. Đương nhiên, không ít trong đó chịu tác động từ “ma lực” của đồng tiền.


Chi tiền cực đậm, bầu Đức dễ dàng mang về HAGL những siêu sao cỡ Kiatisak.

Chi tiền cực đậm, bầu Đức dễ dàng mang về HAGL những siêu sao cỡ Kiatisak.

Người ta nói rằng, ở thời điểm đó, cứ thắng một trận là quân của HAGL khuôn cả bao tải tiền về nhà.

Cuộc sống rất xông xênh và cứ thế, dù có ở thời điểm nào đi nữa thì ông bầu phố Núi vẫn chịu chi cho bóng đá, với tiêu chí, mỗi năm mang về một ngôi sao cỡ như Thonglao, Lee Nguyễn…

HAGL ăn ở trong một trung tâm bóng đá “xịn” bậc nhất Việt Nam. Vì thế, chẳng ai nói họ phải lo chuyện cơm áo khi về với bầu Đức.

Tuy nhiên, đến mùa này thì hình như đã khác. HAGL có vẻ như không còn lung linh, giống 3 thương vụ cho mượn Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đến Nhật Bản, Hàn Quốc.

Như dịp Tết Nguyễn đán vừa qua, đội bóng này chỉ tặng mỗi cầu thủ một giỏ quà “bé bé xinh xinh” cùng khoản lì xì nhỏ, xem như quà công ty mừng xuân.

Nợ lương, không thưởng?

Như đã đề cập, cho đến thời điểm này tức ngày 18/3, các cầu thủ HAGL mới chỉ nhận được 40% tiền lương tháng Một, còn lương tháng Hai vẫn bị công ty nợ.


Không ít cầu thủ HAGL đang lo ngại vì bị chậm lương?

Không ít cầu thủ HAGL đang lo ngại vì bị chậm lương?

Một cầu thủ xin giấu tên chia sẻ: “Anh em đều biết công ty khó khăn nên không ai dám phàn nàn hay có ý kiến, nhưng nếu để lâu quá thì quá thiệt thòi cho các cầu thủ. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn!”

Ngoài việc nợ lương, HAGL cũng chưa có những khoản thưởng như năm ngoái.

Chẳng hạn, sau trận đại thắng CLB Hà Nội với tỷ số 5-0 ở lượt trận mở màn V-League 2016, ai cũng nghĩ bầu Đức sẽ thưởng “đậm” nhưng cuối cùng chờ hoài, chờ mãi vẫn chẳng thấy thông tin gì.

Trong khi đó, với một trận thua được đánh giá là "đẹp mắt" trước Thanh Hóa mùa trước, thầy trò Graechen từng được nhận tới xấp xỉ 500 triệu đồng.

Khả năng, những khó khăn về kinh tế của Tập đoàn HAGL đã ảnh hưởng không nhỏ đến bóng đá. Cũng mong rằng, dù có ít tiền hơn một chút thì các cầu thủ cũng không xao lòng.

HAGL nói gì về việc bị đồn chậm lương cầu thủ?

Liên hệ với GĐĐH của HAGL, ông Huỳnh Mau để hỏi về vấn đề này, ông khẳng định:

"Thông tin đó là từ đâu? Không có chuyện HAGL chậm lương cầu thủ".

Khi được hỏi về chuyện có thưởng Tết các cầu thủ dịp vừa rồi hay không, ông Huỳnh Mau nói:

"Chuyện này không thể chia sẻ được, vì nó là bí mật của HAGL".

Trước dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, báo giới cũng liên tục "hóng" tin thưởng Tết từ HAGL, vì đây vốn là CLB rất cưng chiều các cầu thủ và có thói quen chi đậm.

Nhưng ở thời điểm đó, liên hệ với Trưởng đoàn bóng đá của HAGL, ông Tấn Anh, cũng liên tục nhận được những phản hồi rằng không tiết lộ bí mật đội bóng.

Cầu thủ của HAGL nhận lương bao nhiêu?

Được biết, lương cầu thủ của HAGL tốt nghiệp lò HAGL – Arsenal JMG bình quân khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Còn những cầu khác khoảng 10 triệu đồng/tháng. Nếu bị nợ lương đến 2,5 tháng và không thưởng thì các cầu thủ có gia đình sẽ khó khăn về tài chính.

CLB Hà Nội 0-5 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại