Hữu Thắng vô tình gặp rắc rối vì Công Vinh, Công Phượng

Kim Thiền |

Từ hôm qua, câu chuyện về ĐT Việt Nam lại nóng lên, nhưng không phải về việc các học trò của Hữu Thắng sắp bước vào trận “thử lửa” thứ hai, mà do phát ngôn của Công Vinh.

Hôm qua, Vinh trả lời phỏng vấn về việc người đồng đội ở CLB Becamex Bình Dương là Anh Đức không lên tập trung đội tuyển đợt này.

“Theo tôi, Anh Đức muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tôi nghĩ được lên đội tuyển là vinh dự lớn với tất cả các cầu thủ.

Khi chúng ta không trân trọng màu áo đội tuyển, không khao khát lên đội tuyển thì không một HLV trưởng nào muốn gọi một người không còn động lực cho đội tuyển quốc gia.”

Còn nhớ, trong buổi họp báo sau trận đấu tập gặp Hà Nội T&T hôm thứ Tư vừa qua, khi được hỏi về trường hợp Anh Đức và Tấn Tài, HLV Hữu Thắng đã lấy lý do phong độ và sự phù hợp trong lối chơi để giải thích.

Khi bị phóng viên vặn lại rằng Anh Đức là cầu thủ đang có phong độ tốt nhất V-League hiện nay, Hữu Thắng lại lái sang chuyện tâm lý gia đình của Anh Đức.

Tiếp đó, khi được hỏi có phải Anh Đức vì chuyện gia đình mà xin không lên tập trung đội tuyển, Hữu Thắng cũng phủ nhận, và kết cục là cái hẹn “sẽ trả lời sau khi gọi điện cho Anh Đức tối nay”.


Câu trả lời xác đáng về trường hợp Anh Đức vẫn đang bị HLV Hữu Thắng bỏ ngỏ.

Câu trả lời xác đáng về trường hợp Anh Đức vẫn đang bị HLV Hữu Thắng bỏ ngỏ.

Câu hỏi về trường hợp Anh Đức vẫn chưa có câu trả lời, thì hôm sau, đến lượt Công Vinh đăng đàn.

Vậy câu chuyện là thế nào?

Nếu Anh Đức vì chuyện gia đình mà xin không lên tập trung đội tuyển, đấy cũng là chuyện bình thường.

Nếu Hữu Thắng không gọi Anh Đức vì không phù hợp với lối chơi mà HLV này dự định tạo dựng cho đội tuyển, hay do nhận thấy cầu thủ này không còn khát khao cống hiến cho đội tuyển, đấy cũng là chuyện bình thường.

Điều quan trọng nhất không phải là chuyện Anh Đức có lên tập trung đội tuyển đợt này hay không, mà là một câu trả lời, giải thích rõ ràng từ Hữu Thắng hoặc Anh Đức. Nhưng đáng tiếc, chưa có câu trả lời thích đáng nào được đưa ra.

Thay vào đó, Công Vinh ra mặt, không chỉ “nói hộ” Anh Đức, mà còn “nói hộ” luôn cả HLV Hữu Thắng.

Khi được hỏi về việc chiếc băng đội trưởng được trao cho Thành Lương trong trận đấu gặp Hà Nội T&T là tạm thời hay chính thức, HLV Hữu Thắng đã trả lời rằng đấy mới chỉ là tạm thời.

Cũng theo Hữu Thắng, chiếc băng đội trưởng ĐTQG sẽ được quyết định bởi sự chỉ định của Ban huấn luyện, cũng có thể được quyết định bở các cầu thủ, thậm chí là qua hình thức bỏ phiếu kín lấy tín nhiệm.

Hữu Thắng nói Anh Đức không xin rút, cũng không phải bị loại. Điều này liệu có làm người hâm mộ ngờ ngợ nhớ về trường hợp của Vũ Minh Hiếu.

Hồi đấy, người ta đồn rằng ĐTQG là của “dây” CLB Quân đội, nên tiền vệ vang danh một thời của Công an Hà Nội này cứ được gọi lên tuyển là y như rằng lại “tuột xích”, không có cửa chen chân vào đội hình chính.

Cũng trong cuộc họp báo đã nói ở trên, HLV Hữu Thắng có nhắc đến việc “Công Vinh và Văn Quyết là (…) trong những mũi nhọn tốt nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam thời bây giờ”.

Trước đây không lâu, Công Phượng cũng đã từng “lỡ mồm” phát biểu rằng: “HLV Hữu Thắng là người Nghệ An và điều đó làm em thực sự phấn khích”.

Nói về khát khao cống hiến, Công Vinh là cầu thủ đủ tư cách.

Chắc hẳn những người yêu mến bóng đá Việt Nam còn nhớ hình ảnh CV9 ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Iraq trên sân Mỹ Đình năm ngoái, cùng hình ảnh sụp đổ khi đội nhà bị cầm hòa vào đúng phút bù giờ.


Về khát khao cống hiến cho ĐTQG, mấy cầu thủ được như Công Vinh.

Về khát khao cống hiến cho ĐTQG, mấy cầu thủ được như Công Vinh.

Hơn ai hết, Vinh thừa hiểu rằng cơ hội được góp mặt trong màu áo ĐTQG không còn nhiều, khi tuổi tác đã đè nặng lên bước chạy của anh. Khát khao cống hiến là một chuyện, nhưng chuyên môn lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Nói về một đối tượng nhạy cảm là Anh Đức và tình huống nhạy cảm khi dư luận đang chưa có lời giải thích xác đáng về việc Anh Đức không lên tuyển, trong thời điểm nhạy cảm khi Hữu Thắng mới lên tuyển cầm quân - liệu có nên không, Công Vinh?

Chắc chắn không có chuyện “kéo bè kéo cánh” ở đội tuyển quốc gia, ít ra là trong thời điểm này.

Bởi Hữu Thắng chỉ mới vừa “chân ướt chân ráo” nhậm chức, bởi ĐTQG không phải là Sông Lam Nghệ An, nơi HLV xứ Nghệ này có thể “hô mưa mưa đến, gọi gió gió về”.

Nhưng thiết nghĩ, sau hàng loạt tình huống nhạy cảm, từ việc giảm án cho Quế Ngọc Hải, phát ngôn của Công Phượng và Công Vinh, Hữu Thắng nên có câu trả lời rõ ràng, mạch lạc cho những trường hợp như của Anh Đức và dạy quân mình khép bớt miệng lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại