Tại sao bầu Đức không thưởng cho Công Phượng và đồng đội?

Tùng Lâm |

Cho dù sung sướng với chiến thắng 4-2 của HAGL trước Sanna Khánh Hòa nhưng bầu Đức lại quyết định không "thưởng nóng".

Trước trận đấu với Sanna Khánh Hòa, HAGL chịu không ít áp lực. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ trẻ góp mặt tại V-League, hơn nữa còn phải đối đầu với đội bóng vừa đánh bại mình 2-1 cách đó chưa lâu.

Không phụ lòng NHM, Công Phượng cùng đồng đội đã giành chiến thắng ấn tượng 4-2. Bầu Đức dĩ nhiên là một trong những người sung sướng nhất. Ông tâm sự: “Tôi sung sướng quá. Sướng từ A-Z. Giờ thì các chuyên gia hết nghi ngờ rồi nhé.

Sau 8 năm ăn tập với nhau, các cháu mới được lên chơi V-League mà đã chơi như thế thì còn gì hạnh phúc bằng”.

Trái với nhiều lời đồn về khoản tiền thưởng khủng, sau trận đấu bầu Đức đã khẳng định trên Vietnamnet: "Thông tin tôi treo thưởng 500 triệu nếu chiến thắng là hoàn toàn sai.

Tôi đã bỏ công để đào tạo ra lứa cầu thủ này, cho các cầu thủ ăn tập, học hành đàng hoàng và vẫn trả lương bình thường trong suốt 8 năm qua thì tại sao tôi phải treo thưởng như thế. Không có đồng nào đâu".

HAGL đã chiến thắng ấn tượng ngày ra quân

HAGL đã chiến thắng ấn tượng ngày ra quân

Trên thực tế, chủ tịch của HAGL từ trước đến nay luôn khá mạnh bạo trong chi tiêu nhằm nâng cao trình độ cho các cầu thủ.

Trước mùa giải, HAGL được tập huấn tại Thái Lan và dự kiến khi V-League kết thúc, Công Phượng cùng đồng đội sẽ sang Mỹ "du học".

Bên cạnh đó bầu Đức đã mua ít nhất 20 bộ trang thiết bị tập luyện với giá 50 triệu đồng/bộ và sửa sang trung tâm huấn luyện Hàm Rồng lẫn SVĐ Pleiku.

Theo chia sẻ mới đây của Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, sau mỗi trận đấu cầu thủ sẽ được nhận các món quà khích lệ tương xứng nếu chơi hay và làm hài lòng NHM.

Hiện tại Công Phượng, Tuấn Anh… đang được tạo điều kiện tốt nhất để cống hiến cho bóng đá. Khoản "thưởng nóng" kia dù có hay không cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều.

 (Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại