Suarez ngoan ngoãn chấp nhận án phạt

Trần Chân |

(Soha.vn) - LĐBĐ Anh đã xác nhận, chàng tiền đạo Luis Suarez của Liverpool không đưa ra bất kỳ kháng cáo nào và anh hoàn toàn chấp thuận mức án cấm thi đấu 10 trận.

Hết giờ trưa ngày 26/4 (theo giờ London), Suarez vẫn chưa hề có bất kỳ động thái nào về việc gửi đơn kháng cáo lên FA. Ngay lập tức, LĐBĐ Anh cho ban hành văn bản cấm thi đấu 10 trận đối với Luis Suarez. Như vậy, chàng tiền đạo người Uruguay sẽ được ngồi ngoài kể từ cuối tuần này trong trận gặp Newcastle.

Phát biểu về chuyện này, chủ công của Liverpool nói: “Tôi thực sự rất lấy làm tiếc về sự cố với Branislav Ivanovic”.

"Tôi hy vọng rằng tất cả những người mà tôi bị xúc phạm tại Anfield hôm Chủ nhật vừa qua sẽ tha thứ cho hành động sai lầm của tôi. Và một lần nữa tôi xin gửi lời xin lỗi của cá nhân tôi tới cầu thủ Ivanovic”.

“Tôi biết rằng, những lệnh cấm được đưa ra cũng chỉ để giúp tôi cải thiện hành vi của mình trên sân. Ngay lú cnafy, tôi chỉ muốn tập trung vào việc trở thành một cầu thủ tốt hơn”.


	Luis Suarez không hề có ý định kháng cáo lại mức án cấm thi đấu 10 trận

Luis Suarez không hề có ý định kháng cáo lại mức án cấm thi đấu 10 trận

HLV của Liverpool, Brendan Rodgers cũng đưa ra một thông điệp trên website chính thức của CLB: "Chúng tôi không thể giấu nổi sự thất vọng của mình về việc này. Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục thi đấu và hỗ trợ Luis hết mức với quyết định này.

'Luis đã có đóng góp rất lớn cho đội bóng trong mùa giải năm nay và chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy về việc chấp nhận lệnh cấm”.

“Cậu ấy sẽ không tham dự vào phần kết của mùa giải năm nay và khúc mở đầu ở năm sau, nhưng chúng tôi đang chờ đợi vào một cầu thủ, một tiền đạo tốt hơn khi anh ấy trở lại”.

Giám đốc điều hành Ian Ayre của Liverpool cũng đưa ra đôi lời phát biểu: “Chúng tôi phải tôn trọng quyết định của Luis Suarez về việc không đưa đơn kháng cáo lệnh cấm thi đấu 10 trận”.

“Tất cả chúng tôi, ai nấy đều rất thất vọng vì quyết định sử phạt quá nghiêm khắc và các chuẩn mức đã được áp dụng vào không đúng với trường hợp của nó”.

"Luis Suarez là một thành viên quan trọng của đội bóng và không có gì có thể thay đổi được điều này”.

Ngay đến thủ tướng Anh – ông David Cameron cũng đã lên tiếng về hành động của Suarez. Trước đài BBC, thủ tướng Cameron cho rằng việc Suarez cắn vào tay của Ivanovic đã có tác động rất xấu tới cậu con trai mới 7 tuổi của ông.

"Với tư cách là một người cha và là một con người, tôi thử hỏi: Chúng ta nên có hình phạt thật nặng đối với những cầu thủ có hành động như thế? Câu trả lời là có".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại