Sở Tư pháp Nghệ An bất ngờ xác định tuổi Công Phượng

Ngọc Tú |

Ngày 5/12, Sở Tư pháp Nghệ An vừa có văn bản kết luận tuổi thật của cầu thủ trẻ Công Phượng. Hiện Sở này đã làm công văn gửi ra Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 5/12, ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An cho biết, sau khi thành lập đoàn kiểm tra hồ sơ lưu giữ của cầu thủ Nguyễn Công Phượng tại UBND xã Mỹ Sơn, đoàn xác định cầu thủ trẻ này đúng 19 tuổi như báo cáo của Phòng Tư pháp huyện trước đó.

“Sau khi về địa phương kiểm tra lại ngày sinh và giấy tờ của Nguyễn Công Phượng, trong ngày hôm nay chúng tôi đã làm văn bản gửi Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An.

Sau đó chúng tôi sẽ báo cáo sang bên Ban Tuyên giáo và công bố cụ thể trước công chúng”, ông Hào nói.

Theo ông Hào, kiểm tra lại các giấy tờ và hồ sơ lưu tại địa phương, đoàn kiểm tra của Sở xác định, kết luận trước đó của Phòng Tư pháp huyện Đô Lương về tuổi của Công Phượng là chính xác, không có điều gì bất thường.

Ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã làm văn bản gửi Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An về kết luận tuổi của Nguyễn Công Phượng.

Ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An, cho biết cơ quan này đã làm văn bản gửi Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An về kết luận tuổi của Nguyễn Công Phượng

Trước đó, sau khi có những thông tin trái chiều về tuổi thật của cầu thủ trẻ Nguyễn Công Phượng, ngày 18/11, Phòng tư pháp huyện Đô Lương (Nghệ An) đã thành lập đoàn về tại UBND xã Mỹ Sơn để kiểm tra toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của cầu thủ này.

Bước đầu, qua những giấy tờ lưu giữ tại UBND xã Mỹ Sơn như: Sổ đăng ký khai sinh lại, giấy khai sinh gốc, giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học và sổ hộ khẩu gia đình...đoàn đã đưa ra kết luận các giấy tờ trên đều thống nhất ghi cầu thủ này sinh ngày 21/1/1995.

Ông Nguyễn Công Bảy - Bố Công Phượng vui mừng khi con trai mình được giải tỏa những nghi vấn về tuổi thật - tuổi giả.

Ông Nguyễn Công Bảy - Bố Công Phượng vui mừng khi con trai mình được giải tỏa những nghi vấn về tuổi thật - tuổi giả

Đại diện phòng tư pháp huyện Đô Lương cũng khẳng định xã làm khai sinh lại theo đúng quy trình, không có gian lận hay bỏ sót bước nào.

Ngày 21/11, Phòng Tư pháp huyện Đô Lương đã có văn bản báo cáo gửi Sở Tư pháp Nghệ An về kết luận ngày sinh của Công Phượng là 21/1/1995, đúng với các giấy tờ, hồ sơ lưu tại UBND xã Mỹ Sơn.

Tuy nhiên, xét thấy cần phải xác minh làm rõ thêm, nên ngày 4/12 Sở Tư pháp Nghệ An đã cử ông Dương Hữu Dung - Phó Giám đốc Sở cùng đoàn về tại UBND xã Mỹ Sơn để kiểm tra lại và có kết luận gửi Bộ Tư pháp tuổi của Nguyễn Công Phượng đúng 19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại