Mẹ Công Phượng: "Giờ xã hội họ muốn nói gì thì nói thôi"

Ngọc Tú |

Dù cố tỏ ra bình thản, song mẹ Công Phượng thực sự rất buồn khi con trai bị vướng vào nghi án gian lận tuổi.

 Thông tin liên tục, nhanh, độc quyền về CÔNG PHƯỢNG

Trước những ý kiến trái chiều về nghi án Công Phượng 19 hay 21 tuổi, ở nhà gia đình ông Nguyễn Công Bảy (58 tuổi; bố Công Phượng) và bà Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi; mẹ Công Phượng) có chút buồn và hơi lo lắng. Nhưng ông Bảy - bà Hoa vẫn luôn tỏ rõ sự lạc quan bởi theo họ, ở gia đình chỉ có 1 sự thật duy nhất là Phượng 19 tuổi, còn những thông tin dư luận nói gì, bàn gì, gia đình không quan tâm.

Ông Bảy cho biết thêm, những ngày đầu khi có thông tin nói con mình gian lận tuổi, đã có rất nhiều cơ quan báo chí về và gọi điện hỏi thông tin nên gia đình cũng khá mệt mỏi. Nhưng vì làm nghề nông, suốt ngày đi làm ngoài đồng nên gia đình ông cũng không mấy bận tâm về chuyện này.

Trước những luồng ý kiến trái chiều đặt ra nghi vấn con trai mình gian lận tuổi, ông Nguyễn Công Bảy cho biết mọi việc gia đình sẽ chờ vào kết luận làm việc của cơ quan chức năng

Trước những luồng ý kiến trái chiều đặt ra nghi vấn con trai mình gian lận tuổi, ông Nguyễn Công Bảy cho biết mọi việc gia đình sẽ chờ vào kết luận làm việc của cơ quan chức năng

Sắp tới đây sẽ có đoàn của Bộ Tư pháp, Bộ Công an trực tiếp về làm việc tại địa phương để làm sáng tỏ mọi vấn đề tuổi của Công Phượng. Nên hiện tại gia đình ông đang ngóng chờ vào kết luận làm việc của các cơ quan chức năng.

“Xã hội họ muốn nói gì thì nói chứ ở nhà gia đình tôi vẫn bình thường, không có gì thay đổi cả. Giờ gia đình cũng không biết nói gì hơn nữa. Nói rồi cũng chẳng ai nghe ai cả, mà bây giờ phải để cơ quan chức năng họ làm và chờ vào kết luận của họ là chính xác. Chứ giờ gia đình biết nói làm sao được nữa khi chỉ có 1 sự thật như vậy”, ông Bảy nói.

Ngồi kế bên, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) với vẻ mặt trầm ngâm, chia sẻ: “Tự nhiên ở đâu lại có những chuyện lục đục như vậy. Nói thật, nhiều lúc tôi thực sự thấy buồn. Mọi giấy tờ thủ tục đã ghi rõ ràng, còn có chính quyền địa phương xã xác nhận nữa chứ. Con mình đẻ ra mình phải biết sinh năm nào. Nhưng giờ xã hội họ muốn nói gì thì nói thôi, chứ sự thật của mình thì vẫn thế, chẳng có gì là sai trái cả.”

Bà Nguyễn Thị Hoa - Mẹ Công Phượng: Nhiều lúc tôi thực sự thấy buồn.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Mẹ Công Phượng: "Nhiều lúc tôi thực sự thấy buồn".

Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Công Thông (anh trai ông Bảy) cũng không giấu được bức xúc trước những gì dư luận đã nói về đứa cháu của mình. Tuy nhiên, theo ông, gia đình, họ hàng ở nhà vẫn luôn lạc quan, xem mọi chuyện bình thường bởi sự thật đâu còn có đó.

“Chúng tôi xem việc đó là bình thường, đó là việc của xã hội. Họ muốn nói thế nào thì nói, còn gia đình thì có giấy trắng mực đen, sự thật rõ ràng đó rồi. Ai nói ngược nói xuôi gì kệ họ, làm sao con cháu thành đạt là được rồi. Gia đình sinh con ra thì biết lo cho con ăn học, phải nắm được chính xác tuổi của con cái mình. Mọi chuyện sát sao của thằng Phượng thì tôi không nắm được, chỉ biết cháu nó sinh năm 1995 thôi”, ông Thông tâm sự.

Nói về những nghi vấn trên, ông Nguyễn Công Thông (anh trai ông Bảy) không dấu được những bức xúc. Nhưng theo ông Thông, việc xã hội nói gì gia đình, họ hàng không quan tâm vì sự thật đâu còn có đó

Nói về những nghi vấn trên, ông Nguyễn Công Thông (anh trai ông Bảy) không dấu được những bức xúc. Nhưng theo ông Thông, việc xã hội nói gì gia đình, họ hàng không quan tâm vì sự thật đâu còn có đó

Gửi lời nhắn nhủ đến người con đang tập luyện ở xa, ánh mắt ông Bảy ánh lên niềm tự hào sung sướng rồi nói: “Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến cháu là “Con cứ yên tâm, con hãy cố gắng luyện tập thật tốt để cống hiến cho nền bóng đá. Bố mẹ chỉ mong muốn thế thôi, ở nhà bố mẹ vẫn khỏe, công việc vẫn làm bình thường, không có gì phải lo nghĩ”.

Ông Bảy cho biết thêm, khi nghe những thông tin trên, anh chị của Phượng vì công việc bận rộn nên cũng ít khi gọi điện về gia đình hỏi thăm. Nhưng các anh chị cũng luôn quan tâm và gửi lời động viên, nhắn nhủ đến Phượng đừng lo gì mà hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe,tập luyện thật tốt cho bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại