David Moyes có cần phải ngồi giữa?

Chi Anh |

(Soha.vn) - David Moyes muốn biến mình thành TRUNG TÂM bằng việc ngồi ở CHÍNH GIỮA...

1. Ngày hôm qua, Man United đã công bố bức ảnh kỷ yếu của đội bóng trong mùa giải 2013/14. Bức ảnh này sẽ được cho vào kho dữ liệu, lưu vào lịch sử CLB. Đã có một câu chuyện khá thú vị xung quanh việc chụp bức ảnh này.

Khi các phó nháy yêu cầu sắp xếp đội hình sao cho đẹp nhất, chuẩn nhất để chụp, đội trưởng Vidic được bố trí ngồi chính giữa với chiếc cúp Premier League mùa 2012/13. Ngồi bên cạnh thủ quân Quỷ đỏ sẽ là HLV David Moyes và trợ lý Jimmy Lumsden. Việc sắp xếp như vậy được coi là chuẩn bởi Vidic mặc áo đỏ truyền thống Man United ngồi chính giữa sẽ được nổi bật bởi 2 HLV mặc áo tối màu bên cạnh.

 	Sir Alex không cần ngồi giữa vẫn là trung tâm tại Old Trafford

Sir Alex không cần ngồi giữa vẫn là trung tâm tại Old Trafford

Tuy nhiên, David Moyes đã nhất quyết phản đối cách sắp xếp này. Nhà cầm quân người Scotland yêu cầu được ngồi chính giữa, đúng vị trí của Vidic. Đội trưởng người Serbia và lão tướng Ryan Giggs được cho ngồi sang hai bên. Trước sự ngoan cố của David Moyes, tất cả đều đã phải đồng ý thay đổi quy tắc bất thành văn đã hình thành từ bấy lâu nay tại Old Trafford.

2. Tất nhiên, không phải tự nhiên David Moyes lại một mực muốn được ngồi chính giữa. Vị trí đó được coi là trung tâm, là linh hồn, là nhân vật quan trọng nhất của đội bóng.

Quy tụ đủ những quy tắc đó thì nó hẳn thuộc về… HLV. Song từ trước đến nay đều được dành cho đội trưởng bởi thủ quân luôn mặc áo đấu màu đỏ (HLV mặc màu đen), nó làm nổi bật lên thương hiệu của Man United. Song David Moyes chẳng hề quan tâm đến điều đó. Với Moyes, là một HLV, ông phải là trung tâm của đội bóng, là người được đứng ở chính giữa bức ảnh kỷ yếu.

Một chi tiết rất nhỏ đó thôi nhưng nó cho thấy một vấn đề: David Moyes đang muốn nâng tầm sự quan trọng của mình tại Old Trafford.

Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Nhà hát, David Moyes luôn phải nhận những ánh mắt đầy nghi hoặc về năng lực của mình. Ông luôn bị đem ra so sánh với người tiền nhiệm Sir Alex Ferguson. Đó là lý do David Moyes đang làm đủ mọi cách để chứng minh mình quan trọng.

3. Nhưng chỉ một cái chỗ ngồi liệu có là đủ để làm cho David Moyes trở thành trung tâm, là nhân vật quan trọng nhất của đội bóng? Thứ quan trọng nhất để Moyes trở thành trung tâm chính là những gì ông sẽ thể hiện trên sân cỏ, thể hiện ở thành tích của Man United cũng như dấu ấn về kỹ, chiến thuật.

Còn hiện tại thì sao? David Moyes chỉ đơn giản là đang sao chép một cách vụng về những gì Sir Alex Ferguson để lại. Vẫn những con người ấy, vẫn chiến thuật ấy và vẫn một lối chơi ấy… nhưng đã giảm chất lượng rất nhiều. Suy cho cùng, bản sao thì vẫn không thể bằng bản chính được.

David Moyes có ngồi giữa trong bức ảnh thì ông vẫn chẳng thể là trung tâm của đội bóng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại