SEA Games chưa bắt đầu, bất cập đã tràn lan

Đoàn Dự |

SEA Games 28 còn chưa chính thức diễn ra, song đã có không ít bất cập với riêng thể thao Việt Nam.

Do diện tích đảo quốc Singapore khá nhỏ, nên lượng SVĐ phục vụ SEA Games 28 không nhiều. Riêng sân Bishan sẽ phải gánh tới 15 trận vòng bảng chỉ trong 13 ngày.

Với mật độ dày đặc như thế, BTC SEA Games 28 vì muốn bảo vệ mặt cỏ cho các trận đấu chính thức, đã không cho U23 VN cũng như các đội còn lại tập thử trước ngày đá trận mở màn.

Cũng may HLV Miura đã đích thân tới thị sát sân Bishan và cẩn thận cho các trợ lý đo đạc thông số rồi phát hiện ra “đấu trường” này có kích cỡ rất nhỏ, rơi vào mức tối thiểu theo quy định của FIFA.

Nhờ cẩn trọng như thế nên U23 Việt Nam đã tránh khỏi những bỡ ngỡ khi lần đầu chơi trên sân Bishan trước U23 Brunei. Nếu không mọi chuyện đều có thể xảy ra khi đội quân áo đỏ thực tế cũng chưa có phong độ tốt nhất ở trận mở màn.

Một bất cập khác nảy sinh là dù rất quý các CĐV Việt Nam nhưng BQL sân Bishan đã quá cẩn trọng, không cho phép một nhóm NHM áo đỏ mang theo đại kỳ cùng băng rôn vào cổ vũ bóng đá.

Điều này phần nào đã khiến màn cổ động của NHM Việt cho các cầu thủ ở trận mở màn giảm nhiệt. Tuy nhiên may mắn là hiện tại, BTC SEA Games 28 đã xem xét lại, cho phép NHM Việt Nam mang đại kỳ vào sân từ các trận tới.

Nếu như 2 bất cập trên chưa thực sự ảnh hưởng tới sân chơi SEA Games 28, thì một sự việc vừa bất ngờ xảy ra, cho thấy công tác tổ chức vẫn còn nhiều bất cập. Đó là việc BTC đã ghi nhầm tên VĐV bóng bàn Việt Nam.

Thay vì để Nguyễn Thị Nga thi đấu như phía Việt Nam đăng ký từ đầu, BTC lại tự động điền vào tên Vũ Thị Hà.

Vì sai sót này, đoàn TT Việt Nam đã mất công chạy đôn, chạy đáo kiến nghị và may là cuối cùng vẫn được chỉnh sửa.

Trước đó nữa, ngay khi trận cầu giữa U23 Malaysia với U23 Đông Timor chuẩn bị diễn ra, người ta phát hiện ra một âm mưu dàn xếp tỷ số trận đấu. Đáng chú ý, ngay cả lãnh đội U23 Đông Timor cũng bị lôi kéo vào vụ việc này.

Bê bối sớm cho thấy SEA Games 28 sẽ gặp rất nhiều áp lực và các âm mưu đen tối. Hy vọng rằng chủ nhà Singapore sẽ giảm thiểu được tối đa sai sót, có tinh thần cầu thị để điều chỉnh và tổ chức giải đấu thành công tốt đẹp!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại