HLV Miura tuyên bố “đầu hàng” U23 Thái Lan

Đoàn Dự |

Dù luôn quyết tâm ở mọi giải đấu nhưng theo HLV Miura, U23 Việt Nam không nên đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí đầu bảng B với Thái Lan.

SEA Games 28 là giải đấu diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, với số lượng trận ra sân dày đặc. Vì thế HLV Miura đang phải tính toán đường đi, nước bước rất cẩn trọng cho các học trò.

Tính riêng ở vòng bảng, sau khi thăm dò trận mở màn của Thái Lan và Malaysia, HLV Miura đã đưa ra quyết định. Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ bỏ qua tham vọng tranh ngôi đầu với Thái Lan mà tập trung toàn lực để cạnh tranh vé với Malaysia.

“U23 Malaysia tất nhiên mạnh hơn nhiều U23 Brunei vì thế tôi đã yêu cầu các học trò phải tập trung tuyệt đối. Chặng đường phía trước U23 Việt Nam còn rất dài” – HLV Miura cảnh giác cao độ với ngay cả Malaysia, đối thủ “hạng nhì” ở bảng B.

Hiện U23 Việt Nam đang cùng có 3 điểm và hiệu số +6 với Thái Lan. Trong khi đó, U23 Malaysia cũng có 3 điểm nhưng hiệu số ít hơn (+1).

Ở trận ra mắt gặp Lào, U23 Thái Lan không có tổn thất nào và thể hiện khả năng rất mạnh. Vì thế việc đặt mục tiêu lấy vé từ Malaysia, thay vì ham hố cạnh tranh với Thái Lan là nước đi đúng đắn với U23 VN.

Lịch thi đấu hiện cũng đang ủng hộ kế hoạch của HLV người Nhật Bản. U23 VN sẽ gặp U23 Malaysia vào ngày 2/6 sau đó đến ngày 10/6 mới gặp Thái Lan.

Nếu không có kết quả tốt trước U23 Malaysia, ông Miura vẫn còn thời gian để nghĩ đến cuộc chiến với người Thái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại