“Sát thủ xa xứ” người Việt lọt tầm ngắm môi giới Nhật Bản

Thu Minh |

Không chỉ Công Phượng, Tuấn Anh, tiền đạo về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới ở Lao League - Xuân Nam - cũng nhận được sự quan tâm của các nhà môi giới Nhật Bản.

Kết thúc giải vô địch quốc gia Lào (Lao League) 2015, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam ghi được 22 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới.

Thành tích của chân sút người Việt sinh năm 1994 sau mùa giải đầu tiên trên đất bạn đã gây tiếng vang lớn.

Xuân Nam không chỉ nhận được lời mời nhập quốc tịch Lào để thi đấu cho đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia nước bạn, mà còn thu hút sự quan tâm của các nhà môi giới cầu thủ.

Tại Lao League, mỗi khi ghi bàn Xuân Nam đều ăn mừng bằng cách giương cao lá cờ Việt Nam.

Một trong số đó là người đại diện của tiền đạo Nhật Bản Kazuo Homma (Vua phá lưới Lao League với 28 bàn thắng).

Trước khi Xuân Nam về Việt Nam nghỉ ngơi, một người đại diện (đề nghị không nêu tên) đã liên hệ với anh.

Tiền đạo sinh năm 1994 cho biết: “Ông ta nói rằng rất ấn tượng với màn thể hiện của tôi và có thể giúp tôi tìm kiếm những cơ hội ở các giải đấu trong khu vực”.

Đáp lại sự quan tâm này, Xuân Nam bày tỏ sự cám ơn tới nhà môi giới người Nhật. Nhưng chí hướng của anh là quay về để khẳng định mình tại Việt Nam.

“Dù nhận được sự quan tâm của bóng đá Lào nhưng tôi không mảy may thay đổi mục tiêu của mình.

Tôi muốn tìm kiếm chỗ đứng ở CLB Hà Nội T&T và sau đó, được trao cơ hội thử sức tại đội tuyển U23 Việt Nam”, chiếc giày bạc Lao League bày tỏ.

 

Màn trình diễn của Xuân Nam tại Lao League

Xuân Nam là gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Năm 2010, anh là thành viên của đội tuyển U16 đánh bại U16 Trung Quốc trong trận chung kết để vô địch giải U16 Đông Nam Á mở rộng.

Một năm sau, khi mới 17 tuổi, Xuân Nam đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á (8 bàn). Còn đội tuyển U19 Việt Nam giành ngôi Á quân, sau khi thất bại trên chấm penalty trước Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.

Xuân Nam trong màu áo đội tuyển trẻ.
Xuân Nam trong màu áo đội tuyển trẻ.

Nhưng do chấn thương và không thể cạnh tranh vị trí ở CLB Hà Nội T&T nên tiền đạo sinh năm 1994 đã được gửi sang CLB SHB Vientiane thi đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm ở Lao League 2015.

Ngay mùa giải đầu tiên góp mặt, Xuân Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng và thu hút sự quan tâm lớn tại nước bạn cũng như từ quê nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại