Quân bầu Đức lên tuyển chỉ để “làm cảnh”?

Hạ Huyền |

Đóng góp tới 9 cái tên cho đội bóng của HLV Miura lúc này, nhưng hầu hết cầu thủ của HAGL vẫn đối diện với nguy cơ "ra rìa".

Sau hàng loạt ca chấn thương ở U23 Việt Nam, HLV Miura đã liên tiếp triệu tập bổ sung 2 cầu thủ của HAGL là Văn Thanh và Đức Lương. Đây là lần thứ hai, nhà cầm quân người Nhật lấy thêm quân của bầu Đức. Trước đó là trường hợp của Xuân Trường.

Nếu tính thêm các gương mặt của HAGL có tên ngay từ danh sách tập trung đầu tiên như Công Phượng, Văn Toàn hay Đông Triều…, đội bóng phố núi đóng góp tới 9 cầu thủ cho U23 Việt Nam, vượt trội so với các CLB khác.

Có thể tin rằng, việc HLV Miura quyết định triệu tập nhiều gương mặt của HAGL không phải là một động thái nhằm lấy lòng bầu Đức. Bởi nếu muốn làm điều này, hẳn nhà cầm quân người Nhật đã không thẳng thừng phát biểu: “Đừng nhắc gì đến HAGL trước mặt tôi”, ngay sau buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam.

Việc triệu tập nhiều cầu thủ thuộc biên chế đội bóng phố núi cho thấy, HLV Miura cũng đánh giá cao tiềm năng của lò đào tạo này.


Hậu vệ Đức Lương từng nằm trong thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự Vòng loại U23 châu Á, nhưng sau đó bị HLV Miura gạch tên khỏi hành trình đến SEA Games 28. Ảnh: Zing

Hậu vệ Đức Lương từng nằm trong thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự Vòng loại U23 châu Á, nhưng sau đó bị HLV Miura gạch tên khỏi hành trình đến SEA Games 28. Ảnh: Zing

Nhưng từ tiềm năng đến khả năng hiện hữu trên sân cỏ đôi khi là khoảng cách không dễ san lấp trong thời gian ngắn.

Hai cầu thủ của HAGL mới được gọi bổ sung là Văn Thanh và Đức Lương từng nằm trong thành phần U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á. Nhưng sau đó, họ “biến mất” khỏi đội bóng của HLV Miura trên hành trình tham dự SEA Games 28.

Vị trí sở trường của Văn Thanh là hậu vệ cánh. Nhưng ở U23 Việt Nam lúc này, có khá nhiều cái tên chắc chắn được HLV Miura đánh giá cao hơn như Mạnh Hùng, Thanh Hiền hay Tấn Tài…

Đức Lương có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ biên. Nhưng khi Đông Triều còn không được HLV Miura sử dụng ở vị trí sở trường, khả năng Đức Lương “đủ tuổi” cạnh tranh với Tiến Dũng, Duy Khánh hay Hoàng Lâm… là rất thấp.

Tình huống tương tự cũng đang diễn ra với Hồng Duy hay thậm chí là cả 2 “ngôi sao” Tuấn Anh và Xuân Trường cho các vị trí trên hàng tiền vệ.

Ở vị trí trấn giữ khung thành, thủ môn Văn Tiến đang được xem là ứng cử viên sáng giá cho suất bắt chính. Nhưng điều này hoàn toàn có thể thay đổi nếu Minh Long hồi phục chấn thương.

Tính ra, trong 9 cầu thủ của HAGL được triệu tập lên U23 Việt Nam mới chỉ có Công Phượng và Văn Toàn là chắc suất.

Nhưng Văn Toàn cũng không sắm vai tiền đạo sở trường mà thường xuyên được HLV Miura bố trí đá tiền vệ phải, trám vào khoảng trống Ngọc Thắng để lại, sau khi cầu thủ của Đà Nẵng rút lui vì chấn thương.

Trong số 9 cầu thủ của HAGL tại U23 Việt Nam, mới chỉ có Công Phượng và Văn Toàn tương đối chắc suất đá chính.
Trong số 9 cầu thủ của HAGL tại U23 Việt Nam, mới chỉ có Công Phượng và Văn Toàn tương đối chắc suất đá chính.

Trên thực tế, diễn biến về nhân sự của U23 Việt Nam từ đầu năm tới giờ phản ánh một sự thật là các cầu thủ HAGL không thuộc “gu” của HLV Miura.

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, lứa cầu thủ Công Phượng từng “làm mưa, làm gió” trong màu áo U19 Việt Nam đang rơi rụng dần khi chuyển lên làm việc với nhà cầm quân người Nhật.

Thế nên, việc có tới 9 cái tên nằm trong thành phần U23 Việt Nam lúc này không hề là sự đảm bảo “quân của bầu Đức” sẽ thắng thế so với phần còn lại ở đội bóng của HLV Miura.

Từng là trợ lý của HLV Miura ở U23 Việt Nam, HLV CLB HAGL Nguyễn Quốc Tuấn thẳng thắn phát biểu cách đây chưa lâu về việc, chừng nào nhà cầm quân người Nhật vẫn duy trì lối chơi như hiện tại, chừng đó các cầu thủ HAGL sẽ không có đất dụng võ.

Mặt khác, có thể do bất đồng về triết lý bóng đá nên HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã từ chối tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam, với lý do bận công tác chuyên môn ở CLB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại