Pochettino – Van Gaal: Ngọt ngào và nghiệt ngã

Bảo Nam |

Pochettino và Louis van Gaal đến với bóng đá Anh theo 2 con đường khác nhau: Pochettino rụt rè, bỡ ngỡ, còn Van Gaal hào hùng, kiêu ngạo. Nhưng giờ đây số phận của họ đảo chiều.

1. Khi cái tên Mauricio Pochettino được xướng lên trên cương vị HLV trưởng Southampton, nhiều CĐV đã phải vào wikipedia xem ông này là ai.

Khi Louis van Gaal được bổ nhiệm vào vị trí HLV Man United, người ta cũng phải vào wikipedia, nhưng là để đếm xem HLV người Hà Lan đã có bao nhiêu danh hiệu.

Pochettino chỉ là HLV người Argentina thứ 2 trong lịch sử Premier League. Con số phản ánh một thói quen của người Anh: Họ không thích những HLV Nam Mỹ ưa phiêu lưu mạo hiểm.

Louis van Gaal là cái tên được hàng loạt các ông lớn Anh chào đón và có lẽ ít người còn nhớ, trước khi Van Gaal nhận lời dẫn dắt Man United, Tottenham chính là CLB chào mời ông nồng nhiệt nhất.

Nhưng rốt cuộc Van Gaal đã chọn Man United và Tottenham đành gắn bó với Mauricio Pochettino.

Những sự đối xứng vừa liệt kê bên trên cho thấy cái cách Van Gaal đến với Man United và Mauricio Pochettino đến với Tottenham có sự khác biệt rất lớn. Kẻ được trọng vọng, coi như cứu tinh của đội bóng. Người được chọn như một phương án bất đắc dỹ.

Mauricio Pochettino rất tâm huyết với nghề và đang thành công

Mauricio Pochettino rất tâm huyết với nghề và đang thành công

2. Nhưng cho đến ngày hôm nay – ngày họ đụng độ trong trận đại chiến Top 4, Van Gaal và Pochettino lại rẽ theo 2 hướng hoàn toàn đối nghịch so với xuất phát điểm của họ.

Van Gaal đang thất bại thê thảm ở Man United. Ông mang đến Old Trafford một sự bất ổn rõ rệt, khi xáo trộn hàng loạt vị trí, sử dụng 6 cách bố trí đội hình khác nhau kể từ đầu mùa.

Pochettino thì khác. Ông mang đến cho Spurs sự ổn định đáng ngạc nhiên. Khác với thói quen xoay sơ đồ vô tội vạ của Van Gaal, Pochettino dùng sơ đồ 4-2-3-1 ở 26/28 trận Premier League mùa này.

Van Gaal biến những ngôi sao lớn ở Man United thành kẻ vô dụng. Pochettino biến Harry Kane, một cầu thủ không tên tuổi, trở thành chân sút hàng đầu nước Anh vào thời điểm hiện tại.

Pochettino nói tiếng Anh rất chuẩn, rất trôi chảy, nhưng ông vẫn sử dụng phiên dịch trong những buổi họp báo hoặc họp chiến thuật để truyền đạt ý tưởng một cách chính xác nhất có thể. Van Gaal phát âm tiếng Anh khá tồi, khá khó nghe, nhưng ông sĩ diện dùng tiếng Anh ở khắp nơi.

Thứ Van Gaal mang tới Man United nhiều nhất chỉ là... sĩ diện?

Thứ Van Gaal mang tới Man United nhiều nhất chỉ là... sĩ diện?

Pochettino cực kỳ tâm huyết và tâm lý với các cầu thủ. Theo tìm hiểu của Daily Mail, trước mỗi buổi tập, Pochettino đều bắt các học trò trả lời một lô câu hỏi trên chiếc Ipad.

Đó là những câu hỏi rất đời thường như: Hôm qua cậu ngủ có ngon không? Mấy giờ cậu đi ngủ? Cậu có cảm thấy bản thân hôm nay khỏe mạnh, sung mãn hay không?

Những câu trả lời của các học trò được gửi tới máy tính cá nhân của Pochettino và phân tích. Nếu kết quả cho thấy một cầu thủ nào đó của Tottenham không đủ thể trạng hoặc tinh thần tốt nhất, Pochettino sẵn lòng cho anh ta nghỉ một ngày.

Van Gaal thì ngược lại. Ông lên mặt với hầu hết các học trò. Ông mâu thuẫn với Ryan Giggs, ông chê bai Di Maria, Falcao, ông bị chính những cựu cầu thủ Man United tấn công tơi bời.

Hai con người: Pochettino xuất phát điểm thấp nhưng đang vươn lên mạnh mẽ, đối đầu với Van Gaal, kẻ được trải thảm nhung chào đón nhưng ngày càng kém cỏi, liệu chiến thắng có tiếp tục tôn vinh người tâm huyết hơn với nghề hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại