Ông Lê Thụy Hải đang “đánh tiếng” để làm trợ lý cho Miura?

Kinh Vân |

Ông Lê Thụy Hải liên tục chỉ trích HLV Miura, nhưng khả năng lớn sắp tới chiến lược gia này sẽ làm “phó” cho thầy Nhật.

Mới đây, HLV Lê Thụy Hải bất ngờ tuyên bố rằng nên tin tưởng chiến lược gia Miura tại vòng loại World Cup cũng như SEA Games 28 tới đây.

HLV này cũng cho rằng bóng đá Việt Nam từ trước đến nay không có nhiều sự tự tin, nhưng nên học cách tự tin như ông thầy người Nhật để hướng về phía trước.

Việc ông Hải lơ bỗng nhiên có những phát ngôn ủng hộ Miura khiến không ít người ngạc nhiên. Bởi cũng chỉ trước đó vài tuần, GĐKT của Bình Dương còn có nhiều nhận định rất gai góc về HLV người Nhật.

Cần phải lưu ý rằng, thời gian gần đây có khá nhiều thông tin bất lợi về vị trí của ông Hải “lơ” tại B. Bình Dương.

Mới đây, ông tuyên bố muốn nghỉ việc, BLĐ Bình Dương đã thuyết phục HLV này ở lại. Nhưng thực tế, Bình Dương không hề e ngại nếu ông Hải thật sự muốn chấm dứt hợp đồng.

Thậm chí có những nguồn tin khẳng định rằng, B. Bình Dương cũng đang tính toán, lên danh sách HLV khác để thay thế ông Lê Thụy Hải.

Nếu HLV Miura đề nghị, liệu ông Lê Thụy Hải có đồng ý về làm phó?

Nếu HLV Miura đề nghị, liệu ông Lê Thụy Hải có đồng ý về làm phó?

Cũng trong bối cảnh ấy, HLV Miura quyết định tới dự khán trận Thanh Hóa đón tiếp B. Bình Dương cuối tuần này ở V-League.

Có nguồn tin khẳng định rằng ông Miura tới “xem giò” các cầu thủ là một, ngoài ra, ông còn định trực tiếp gặp và đề nghị HLV Lê Thụy Hải về làm phó cho mình.

Điều này cũng không quá lạ lùng, bởi sắp tới lịch đá SEA Games 28 sẽ có phần trùng với vòng loại World Cup. HLV Miura không thể phân thân và làm tốt công việc cùng lúc ở 2 đội tuyển.

Ông và phía VFF nhận biết rằng cần phải tìm một người đủ tài, để đứng ra tạm quyền ở ĐTQG Việt Nam chinh chiến trên mặt trận thế giới.

Nhu cầu của ông Miura và phía VFF xem ra khá hợp với HLV Lê Thụy Hải lúc này. Khi chiếc ghế ở B. Bình Dương bấp bênh, việc chủ động ra đi, với lý do lên làm cho quốc gia, chẳng phải rất tốt hay sao?

Thực tế là ông Hải đã có rất nhiều kinh nghiệm quản lý bóng đá, cũng rất am hiểu các cầu thủ sao số ở Việt Nam.

Tại Bình Dương lúc này, cũng đang có không ít cầu thủ thuộc biên chế có thể lên ĐTQG chơi VL WC như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình, Đình Luật, Anh Đức và Công Vinh.

Thế nên nếu ông về tạm dẫn dắt ĐTQG Việt Nam chơi vòng loại World Cup, sẽ khó có ai hợp lý hơn.

ĐTQG Việt Nam là tập hợp của các ngôi sao, nên sẽ rất hợp lý nếu để ông Lê Thụy Hải "điều trị"

ĐTQG Việt Nam là tập hợp của các ngôi sao, nên sẽ rất hợp lý nếu để ông Lê Thụy Hải "điều trị"

Ông chủ CLB Thanh Hóa
Bầu Đệ
HLV Lê Thụy Hải luôn vỗ ngực nhận mình giỏi nhưng tôi thấy cũng bình thường thôi. Ông ấy tuy từng 3 lần vô địch V-League nhưng toàn là cùng B.Bình Dương, đội bóng lắm tiền, nhiều ngôi sao.

Về mặt chuyên môn, có không ít người chê bai ông Lê Thụy Hải chỉ hợp với các đội hình toàn sao. Thì ĐTQG Việt Nam đúng là toàn sao rồi, nên chẳng phải quá hợp với ông Lê Thụy Hải?

Đúng là gần đây ông Hải có nói không muốn lên tuyển chỉ để làm trợ lý cho HLV Miura. Thế nên có lẽ ông thầy Nhật và VFF sẽ tìm ra một chức danh nào đó khác để hợp hơn cho ông Lê Thụy Hải?

Tất cả những điều đó vẫn chỉ là giả thuyết. Nhưng quả thật, sẽ là rất hợp lý vào lúc này nếu ông Miura đến mời ông Lê Thụy Hải, và ông Lê Thụy Hải cũng vui vẻ gật đầu, để cùng cống hiến cho các cấp đội tuyển Việt Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại