Ông Miura đã hết niềm tin với lứa U19?

Lupo |

Ông thầy người Nhật cho rằng khả năng phát triển của các cầu thủ U19 chỉ ở mức hạn chế.

Vào thời điểm cuối năm 2014, người hâm mộ rất lạc quan với tương lai của lứa U19 với những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh.

Nhưng sau khi lên thi đấu với V-League trong màu áo HAGL, phần lớn chưa thể hiện được gì nhiều. Đặc biệt, đến vòng loại U23 châu Á, số lượng “cựu U19” trong đội hình của Miura còn lại khá ít.

Bản thân chiến lược gia người Nhật, dù rất thích thú với phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ trẻ, vẫn tỏ ra chẳng mấy lạc quan về triển vọng của họ.

Trả lời TTVH, ông nói: “Tôi không quan tâm cầu thủ có xuất thân từ đội tuyển U19 hay không.

Vì có thể cầu thủ chơi rất hay ở độ tuổi 18, 19, nhưng chỉ có khoảng 20% hoặc 30% trong số đó thực sự trưởng thành để góp mặt ở ĐTQG”.

HLV Miura yêu cầu rất cao
HLV Miura yêu cầu rất cao

Ngoài HLV Miura, còn có nhiều người khác bày tỏ sự lo ngại cho lứa U19. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng nếu HAGL bị rớt khỏi V-League, lứa U19 coi như thất bại.

HLV Hữu Thắng của SLNA thì đánh giá các cầu thủ đội bóng phố Núi quá non nớt và chưa thể gánh vác trọng trách ở những giải đấu khắc nghiệt.

Trong danh sách sơ bộ 35 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 28 tới đây, HLV Miura gọi khá nhiều cái tên từng khoác áo U19 của Graechen.

Tuy nhiên, để được ở lại và đá chính lại là một câu chuyện khác. Điểm lại chỉ có Công Phượng và Minh Long sáng cửa nhất.

Còn HAGL với nòng cốt là lứa U19 xếp gần cuối bảng V-League và phải cầu cứu tới ngoại binh.

Có vẻ như thực tế của lứa Công Phượng đang chứng minh cho lời nhận xét từ Miura.

Công Phượng tỏa sáng, nhưng Tuấn Anh lại gặp nhiều khó khăn
Công Phượng tỏa sáng, nhưng Tuấn Anh lại gặp nhiều khó khăn

Trên thế giới, chuyện các quốc gia có đội U19, U20 mạnh nhưng lại chẳng sở hữu ĐTQG xứng tầm hông hiếm.

Điển hình như Ghana. Họ liên tiếp vào sâu tại giải U20 thế giới, thậm chí vô địch. Tiếc là ĐTQG Ghana vẫn chưa thể thực sự “hóa rồng”. Tại World Cup 2014, họ “rớt đài” từ vòng bảng.

Nhưng cũng có trường hợp lứa U20 tạo tiền đề cho ĐTQG. Từ năm 2002 đến 2007, TBN 4 lần vô địch U19 châu Âu.

Trưởng thành từ đó, những Iniesta, Pique, Silva, Torres đã đưa TBN vào kỷ nguyên thống trị bóng đá thế giới.

Nói vậy để thấy, hiện tại lứa Công Phượng đang ở giai đoạn khó khăn nhất, thậm chí đối diện nguy cơ thui chột. Nhưng nếu vượt qua được, họ sẽ trở thành trụ cột, niềm hi vọng cho ĐTQG Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại