Ông chủ Arsenal từ chối bán CLB với giá 1.5 tỷ bảng

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Theo thông tin trên Daily Mail, ông chủ người Mỹ của Pháo thủ đã quyết định sẽ không bán Arsenal cho những nhà đầu tư Trung Đông với giá 1.5 tỷ bảng.

Ngày hôm qua, Arsenal đã liên hệ với ông chủ Kroenke, người hiện đang ở Mỹ, về việc các nhà đầu tư trung đông hỏi mua CLB này với giá 1.5 tỷ bảng. Kroenke đã đưa ra câu trả lời rằng muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Pháo thủ thành London và không đồng ý bán CLB.

Tỷ phú Kroenke không muốn bán Arsenal

Trong trường hợp bán Arsenal với giá 1.5 tỷ bảng, Kroenke, người đang nắm giữ 66.831% cổ phiếu Pháo thủ sẽ ra đi với số tiền 1 tỷ bảng, lãi 400 triệu bảng (tỷ phú này bỏ ra khoảng 600 triệu bảng để mua cổ phiếu Arsenal). Tuy nhiên, lời từ chối của ông Kroenke được cho là khá khôn ngoan ở thời điểm hiện tại.

Bởi các nhà đầu tư tới từ Trung Đông vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức. Và trong các thương vụ mua bán bao giờ cũng có quá trình đàm phán nhằm tăng hoặc giảm giá mua. Động thái của Kroenke như thế nhiều khả năng có thể chỉ là để chèo kéo giá cả.

Pháo thủ thi đấu sa sút song vẫn kiếm tiền rất tốt

Trong trường hợp thực sự không bán Arsenal, tỷ phú Kroenke cũng không phải lo lắng quá nhiều về tình hình tài chính của Pháo thủ. Nên biết CLB thành London vừa công bố mức lãi trong nửa năm tài chính mới lên đến 17.8 triệu bảng. Hiện CLB này cũng đang có 123.3 triệu bảng tiền mặt trong quỹ và vừa ký HĐ với đối tác cũ, Emirates có giá trị 150 triệu bảng/5 năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại