HLV Arsene Wenger chờ đợi “cơn điên” từ Pháo thủ

Chi Chi |

(Soha.vn) - Chiến lược gia người Pháp cho rằng Arsenal cần một điều gì đó thật điên rồ để có thể giành chiếc vé dự Champions League trong mùa giải tới.

Arsenal tiếp tục để thua một trận cầu mà họ cần phải thắng ở mùa giải năm nay. Thất bại 1-2 trước Tottenham đã khiến Pháo thủ hụt hơi trong cuộc đua giành 1 vé trong Top 4, tương đương với suất dự Champions League mùa giải tới.

Hiện The Gunners đang kém Tottenham Chelsea lần lượt là 7 và 5 điểm, sẽ là vô cùng khó khăn để họ có thể lật ngược được tình thế. Theo Giáo sư, Arsenal cần một cơn điên trong phần còn lại của mùa giải để đạt được mục tiêu của mình.

Arsenal cần một cơn điên trong phần còn lại của mùa giải

“Nó là một điều gì đó rất bực bội”, HLV Wenger không giấu được sự thất vọng của mình sau trận đấu. “Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là chúng tôi cần phải duy trì được năng lượng như đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay và tiếp tục bước về phía trước. Bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”.

Arsenal cần phải chiến đấu như điên, giống với những gì chúng tôi đã thể hiện ở trận đấu ngày hôm nay. Dù thua trận song đã có những điểm tích cực trong tinh thần của toàn đội”.

Bên cạnh đó, HLV Arsene Wenger cũng thừa nhận sẽ phải xem xét lại hàng phòng ngự tệ hại của mình. “Tôi sẽ theo dõi lại và có vẻ như chúng tôi đang chơi rất tệ. Thật khó để nuốt trôi được kết quả này sau những nỗ lực mà bạn đã thực sự trong 90 phút thi đấu”.

Arsenal đã tự làm khó mình trong hiệp 1, không một cú dứt điểm trúng đích nào được đưa ra. Chúng tôi đã bị dẫn 0-2”.

“Trong hiệp 2, chúng tôi đã trở lại và thống trị trận đấu. Tuy nhiên, khi có quá nhiều những pha phạm lỗi thông minh, bạn khó có thể tìm kiếm được 2 bàn gỡ”.

Clip thất bại của Arsenal:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại