'Chelsea cần học Man Utd khi ứng xử với Lampard'

Thep VNE |

Danh thủ, cựu trợ lý Chelsea, Ray Wilkins xem việc Man Utd gia hạn hợp đồng với Giggs như hình mẫu để đội bóng cũ học theo trong cách đối xử với các công thần như Frank Lampard.

Đàm phán về việc ký hợp đồng mới thay cho hợp đồng sắp hết hiệu lực mùa này giữa Chelsea với Lampard được cho là đã khởi động, nhưng vẫn chưa cho kết quả. Tương lai của tiền vệ kỳ cựu 34 tuổi này vì thế vẫn còn bỏ ngõ.

Lampard phải ở lại” , Wilkins nhấn mạnh trên chương trình Sportsweek của BBC Radio 5. “Tôi không hiểu vì sao cơ sự lại ra thế với Lampard. Cậu ta chơi trên cả xuất sắc cho Chelsea mùa này và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục như thế, dựa trên nển tảng thể lực cũng như quyết tâm luông hừng hực của Lampard”.

Lampard bị Chelsea thờ ơ lạnh nhạt, trong khi ở MU, các lão tướng lớn tuổi như Ferdinand, Giggs đều được trọng dụng một cách hợp lý.

Lampard gia nhập Chelsea từ năm 2001 sau vụ chuyển nhượng trị giá 11 triệu bảng từ West Ham. Qua 12 năm gắn bó, anh đã trở thành một tượng đài của đội chủ sân Stamford Bridge với 199 bàn, trong đó có 13 bàn mùa này, và 593 trận.

Với công lao đó cũng như phong độ hiện tại, Wilkins cho rằng Lampard xứng đáng được đền đáp bằng một bản hợp đồng mới, thay vì cảnh được liên hệ đầu quân cho một loạt CLB vô danh tiểu tốt ở Mỹ, Trung Quốc hay Trung Đông.

Wilkins cho rằng Chelsea nên xem cách MU trân trọng Ryan Giggs, người lớn hơn Lampard 5 tuổi, để học tập trong việc đối nhân xử thế với các tượng đài của đội bóng. “Hãy nhìn MU. Họ vừa gia hạn hợp đồng với Giggs và có một HLV biết cách phải làm thế nào với những cầu thủ mẫu mực về sự chuyên nghiệp”, ông nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại