Nóng: Xuân Trường gặp “hên”, lên đường sang Nhật

Tiểu Mã |

Vào phút chót, Xuân Trường đã gặp may và không bỏ lỡ cơ hội sát cánh cùng Incheon United.

Những tưởng sẽ đón Tết ở nhà giống Công Phượng, Tuấn Anh tuy nhiên một lần nữa kế hoạch của Xuân Trường lại thay đổi.

Cụ thể, tân binh của Incheon Utd đã được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ưu tiên làm thủ tục visa sớm, do đã hoàn thiện các thủ tục như giấy mời, giấy bảo lãnh và hợp đồng lao động…

Trong ngày hôm nay (3/2), Xuân Trường sẽ có visa để bay sang Nhật hội quân cùng Incheon Utd vào ngày mai. Ngay sau khi nhận được giấy hẹn, tiền vệ người Tuyên Quang cũng đã đặt vé để sẵn sàng lên đường.

Xuân Trường đang gặp khá nhiều may mắn trên chặng đường sang Hàn Quốc thi đấu.
Xuân Trường đang gặp khá nhiều may mắn trên chặng đường sang Hàn Quốc thi đấu.

Trước đó có thông tin đến sau Tết Xuân Trường mới bay sang Nhật bởi theo quy định, visa đi Nhật Bản cần 7 ngày mới hoàn tất, trong khi đó Đại sứ Quán sẽ nghỉ Tết 4 ngày, bắt đầu từ 5/2 tới.

Nhưng rất may là anh đã nhận được sự “đặc cách” từ phía Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội khi chỉ mất có 3 ngày để được cấp phép.

Như vậy, có thể coi đây là một tin vui đối với tiền vệ này bởi mặc dù không được đón Tết Nguyên đán cùng gia đình tuy nhiên Trường sẽ có hội tham gia đợt tập huấn mang ý nghĩa quan trọng cùng với Incheon Utd.

Đây sẽ là cơ hội rất tốt để Trường làm quen và hòa nhập với các đồng đội, trong bối cảnh K-League mùa giải mới đã đến rất gần.

Xuân Trường là bản hợp đồng đắt giá nhất của HAGL khi anh khoác áo Incheon United 2 năm với phí chuyển nhượng 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Tại đây, anh được trao chiếc áo số 7.

Khác với Xuân Trường, thủ tục xin visa của Tuấn Anh đã không thuận lợi như dự kiến bởi theo xác nhận của ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá HAGL thì tới 16/2 (tức mùng 9 Tết âm lịch), tiền vệ người Thái Bình mới được cấp visa sang Nhật.

Trong khi đó, CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) đã đặc cách cho Công Phượng ở lại quê nhà nghỉ ngơi, đón Tết cùng gia đình và theo kế hoạch thì ngày 15/2 mới đến xứ Mặt trời mọc.

Xuân Trường và những đường chuyền làm nên thương hiệu.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích ai thay HLV Miura?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại