Xuân Trường bất ngờ ở lại Việt Nam vì lý do... "củ chuối"

Đoàn Dự |

Xuân Trường đang xoay như chong chóng với các kế hoạch liên tục bị thay đổi của Incheon United và khả năng sẽ ở lại Việt Nam ăn Tết Nguyên đán.

Sau khi cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á, Xuân Trường dự kiến phải sang Trung Quốc để hội quân với CLB Incheon United (đang du đấu).

Tuy nhiên Incheon United sau đó đã miễn cho Xuân Trường chuyến đi này và đề nghị cầu thủ quê Tuyên Quang làm visa sang thẳng Hàn Quốc.

Visa sang Hàn Quốc của Xuân Trường hiện đã hoàn tất cả những tưởng tài năng này sẽ xuất ngoại trước dịp Tết Nguyên đán thì mọi việc bất ngờ có thêm thay đổi.

Incheon United có chuyến tập huấn ở Nhật Bản nên lại yêu cầu Xuân Trường làm visa sang xứ Mặt trời mọc.

Vào tối qua, nhân viên phụ trách giấy tờ của HAGL đã phải bay gấp ra Hà Nội để cùng Xuân Trường đến Đại sứ quán Nhật Bản vào sáng nay.

Theo quy định, visa đi Nhật Bản cần 7 ngày mới hoàn tất, trong khi đó Đại sứ Quán sẽ nghỉ Tết 4 ngày, bắt đầu từ 5/2 tới.


Xuân Trường vẫn chưa thể xuất ngoại để hội quân với Incheon United.

Xuân Trường vẫn chưa thể xuất ngoại để hội quân với Incheon United.

Tuấn Anh sẽ có visa sang Nhật trong 1,2 ngày tới. Trong khi đó, giấy tờ của Công Phượng đã hoàn tất nhưng vì chấn thương nên ngày 15/2 mới đến xứ Mặt trời mọc.

Như vậy sẽ có 2 khả năng xảy ra với Xuân Trường. Một là tiền vệ này sẽ ở lại Việt Nam ăn Tết với gia đình rồi mới sang được Nhật Bản khi nhận visa.

Hai là Xuân Trường có thể sang Nhật Bản trong 2 3 ngày tới, nếu được liệt vào dạng đặc cách nhận visa sớm, do đã có giấy mời và hợp đồng lao động của Incheon United.

Về phía Xuân Trường, tiền vệ này hẳn nhiên muốn ăn Tết cùng gia đình, nhưng cũng rất nỗ lực, quyết tâm sớm hội quân cùng Incheon United để tập luyện.

Gia đình Xuân Trường cũng đã lên kế hoạch ăn Tết sớm để con trai yên tâm xuất ngoại.

Những cống hiến thầm lặng của Xuân Trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại