Xuân Trường mơ xa nhờ cặp sát thủ "lạ" của U23 Hàn Quốc

Đoàn Dự |

Xuân Trường sẽ không còn phải e ngại về bản thân mình thêm nữa, ít nhất ở mặt ngoại hình lúc sang chơi tại K-League khi nhìn màn trình diễn của 2 tiền vệ U23 Hàn Quốc.

Đêm qua, U23 Hàn Quốc có chiến thắng đầy kịch tính 3-1 trước chủ nhà U23 châu Á, U23 Qatar.

Trong cuộc chiến này, 2 tay săn bàn hàng đầu của U23 Hàn Quốc là Kwon Chang-hoon (89’) và Moon Chang-jin (90+6’) đều ghi bàn, để nâng tổng số pha lập công cho mỗi người ở giải lên con số 4.

Đáng chú ý, cả hai ngôi sao của U23 Hàn Quốc đều chơi ở vị trí… tiền vệ (Kwon Chang-hoon thiên về tấn công), nhưng vẫn “mắn đẻ” sòn sòn còn hơn cả tiền đạo mỗi khi có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.


Kwon Chang-hoon

Kwon Chang-hoon

Thêm một chi tiết đáng lưu ý liên quan tới bộ đôi Kwon Chang-hoon và Moon Chang-jin là họ lần lượt chỉ cao 1,74m và 1,70m, thấp hơn cả Lương Xuân Trường (1,765m).

Trước đó, có không ít ý kiến lo ngại rằng Xuân Trường không đủ thể hình, thể lực để cạnh tranh vị trí ra sân ở K-League vốn rất chuộng sức mạnh.

Nhưng rõ ràng nhìn vào hình mẫu Kwon Chang-hoon và Moon Chang-jin, Xuân Trường có thể tự tin hơn vào cơ hội của mình.


Moon Chang-jin

Moon Chang-jin

Mới 21 tuổi, Kwon Chang-hoon đã chơi tổng cộng 62 trận cho CLB Suwon Bluewings (Á quân liền 2 mùa 2014, 2015) tại K-League Classic, ra sân 62 trận và ghi 34 bàn ở riêng giải quốc nội.

Tuổi trẻ tài cao (21), Kwon Chang-hoon đã được gọi lên ĐTQG Hàn Quốc trong năm 2015, ra sân 7 lần và kịp ghi 3 bàn thắng.

Về phía Moon Chang-jin, tiền vệ trẻ này cũng đã chơi cho Pohang Steelers (mùa K-League Classic 2015 đứng hạng 3) được 46 trận quốc nội và 7 lần nổ súng, một con số rất đáng nể cho độ tuổi 22.

Lương Xuân Trường là mẫu tiền vệ thiên về phòng ngự nhiều hơn so với Tuấn Anh. Tuy nhiên khả năng kiến tạo hay ghi bàn của cầu thủ người Tuyên Quang là không phải bàn cãi.

Nếu tích lũy thể lực và các kĩ năng khác ngày một xuất sắc hơn, chuyện Xuân Trường tỏa sáng ở K-League, trở thành một hiện tượng trẻ như Moon Chang-jin (cũng không thiên hẳn về tấn công như Kwon Chang-hoon) là hoàn toàn có thể.


Xuân Trường hoàn toàn có thể tỏa sáng ở K-League.

Xuân Trường hoàn toàn có thể tỏa sáng ở K-League.

Phía Incheon United đặt nhiều kì vọng cả về chuyên môn lẫn ngoại giao, kinh tế trong thương vụ mượn Xuân Trường từ HAGL. Vì thế, CLB này cũng đã sớm hứa sẽ rèn luyện Xuân Trường thật tốt, rồi cho ra sân ít nhất 40% tổng số trận.

Theo lịch trình thì vào đầu tháng Hai tới, Xuân Trường sẽ sang Hàn Quốc để rèn luyện cùng Incheon United và đón Tết Nguyên đán ở xứ người.

“Còn quá sớm để nói Xuân Trường có giành được suất đá chính ở Incheon United hay không. Tôi đã chứng kiến cậu ấy thi đấu, đặc biệt là ở trận cuối cùng gặp U23 UAE.

Trường đã thể hiện rất tốt, một phong cách thi đấu rất hiện đại. Vậy nên có thể nói rằng cơ hội ra sân của cậu ấy cũng như mọi cầu thủ Hàn Quốc khác.

Điều quan trọng là Xuân Trường phải biết thích nghi, luôn sẵn sàng mỗi khi có cơ hội.

Cậu ấy cần để lại ấn tượng sau mỗi lần ra sân", HLV Kim Do-hoon chia sẻ sau trận U23 Việt Nam 2-3 U23 UAE.

Cuộc đua Vua phá lưới VCK U23 châu Á


U23 Qatar đã bị loại nhưng Alaa vẫn kịp ghi thêm 1 bàn trước U23 Hàn Quốc đêm qua để vươn lên dẫn đầu với 5 lần lập công.

U23 Qatar đã bị loại nhưng Alaa vẫn kịp ghi thêm 1 bàn trước U23 Hàn Quốc đêm qua để vươn lên dẫn đầu với 5 lần lập công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại