Những ấn tượng đằng sau chiến thắng của thầy trò HLV Miura

Thiên Vũ |

Có những cái lắc đầu của HLV Miura, nhưng không thể phủ nhận những mặt tích cực mà đội tuyển Olympic Việt Nam đem đến cho người hâm mộ sau chiến thắng Indonesia.

Sức hút mang tên Olympic Việt Nam

Làn sóng đỏ trên khán đài sân Mỹ Đình

Làn sóng đỏ trên khán đài sân Mỹ Đình

Trờ Hà Nội mưa và se lạnh. Chạm trán Indonesia cũng chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng tối qua (9/3) vẫn có rất đông người hâm mộ đến SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò HLV Miura.

Điều đáng nói, đa phần trong số đó là những CĐV trẻ tuổi, họ tạo thành những làn sóng đỏ trên khán đài và những tiếng hô vang "Việt Nam" không ngớt xuất hiện trên sân.

Các CĐV đội mưa cổ vũ cho thầy trò HLV Miura

Các CĐV đội mưa cổ vũ cho thầy trò HLV Miura

Quả thực, đội tuyển Olympic Việt Nam đang thực sự tạo nên sức hút đáng kể. Trong đó, có không ít những CĐV thậm chí trước đó còn không quan tâm đến bóng đá, nhưng rồi vẫn mua vé để vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Miura.

Sự kỳ vọng xen lẫn chờ đợi xem lứa Công Phượng sẽ hòa nhập như thế nào với những cầu thủ đã từng rạng danh ở Asiad 17, cùng các cầu thủ của những CLB. Hay bản thân của HLV Miura cũng đủ để mang lại niềm tin của người hâm mộ.

Tất cả những yếu tố ấy đã tạo nên sức hút mang tên Olympic Việt Nam.

Tối qua, dù chưa thực sự thể hiện một lối chơi đẹp mắt, quyến rũ, nhưng chí ít thầy trò HLV Miura đã cống hiến cho người hâm mộ tinh thần thi đấu, và những người đến chảo lửa Mỹ Đình có thể rời sân trong mãn nguyện.

Có không ít nữ CĐV trước đó không quan tâm đến bóng đá vẫn đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Có không ít nữ CĐV trước đó không quan tâm đến bóng đá vẫn đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

3 lần thử nghiệm của ông Miura

Với việc Thanh Tùng, Ngọc Thắng bị chấn thương thì vị trí tiền vệ phải vẫn đang khiến ông Miura đau đầu.

Trong trận đấu hôm qua, có tới 3 lần chiến lược gia người Nhật Bản thay đổi con người ở vị trí này, và phải tới lần thứ 3, HLV Miura mới thu được hiệu quả như mong đợi.

Trong hiệp một, tiền đạo Văn Toàn được ông Miura kéo xuống đá ở vị trí của một tiền vệ phải.

Không ngạc nhiên, khi Toàn dù chơi khá năng nổ bên hành lang phải của đội tuyển Olympic Việt Nam, nhưng không thực hiện tốt nhiệm vụ của một tiền vệ biên là chuyền bóng cho bộ đôi Văn Thành và Thanh Bình phía trong.

Có khoảng 3 đường chuyền được thực hiện bởi Văn Toàn nhưng cả 3 tình huống đều là những đường chuyền sai.

Văn Toàn chưa thể hiện tốt vai trò tiền vệ phải

Văn Toàn chưa thể hiện tốt vai trò tiền vệ phải

Sang hiệp 2, thêm một lần nữa ông Miura đưa một tiền đạo đá ở vị trí tiền vệ phải là Phạm Văn Thành, trong khi Công Phượng và Thanh Bình đá cao nhất trên hàng tấn công.

Cũng giống Văn Toàn trong hiệp 1, Văn Thành chơi hết sức xông xáo nhưng lại chưa thể tung ra các đường chuyền có độ chính xác cao vào cho tiền đạo phía trong.

Cuối cùng, ông Miura phải tung một tiền vệ trung tâm là Hữu Dũng vào đá vi trí này, và đến lần thử nghiệm thứ 3 ông thầy người Nhật đã thu được kết quả.

Tiền vệ mang áo số 2 chơi khá tốt, không những hỗ trợ được cho phòng ngự, mà chính Hữu Dũng là người đã có pha chuyền bóng chính xác để cho Huy Toàn lập công.

Thêm một lần nữa ông Miura thành công trong việc đưa tiền vệ trung tâm ra đá tiền vệ biên, nếu như trận trước là Tấn Tài thì trận này có Hữu Dũng.

Rất có thể, điều này sẽ giúp ông thầy người Nhật đưa ra kết luận trong cách sử dụng con người của mình.

Ông Miura đã tìm thấy tiền đạo đích thực

Trong trận đấu hôm qua, trừ vị trí thủ môn, HLV Miura đã sử dụng tất cả những cầu thủ có thể thi đấu.

Chỉ có 2 vị trí trong đội tuyển Olympic Việt Nam được thi đấu trọn vẹn 90 phút và đó cũng là 2 cầu thủ chơi hay nhất của trận đấu. Tiền vệ cánh trái cánh trái Huy Toàn và tiền đạo Thanh Bình.

Nếu như vị trí tiền vệ cánh trái của Huy Toàn đang gần được củng cố là "bất khả xâm phạm" thì màn trình diễn của Thanh Bình ở trận đấu trước đó và hôm qua thực sự đã giúp anh dần trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công của đội tuyển chứ không phải là Công Phượng hay Văn Toàn.

Thanh Bình càng chơi, càng hay

Thanh Bình càng chơi, càng hay

Thanh Bình sở hữu mọi tố chất của tiền đạo mà ông Miura cần có: di chuyển thông minh, tranh cướp bóng quyết liệt và dứt điểm tốt.

Nếu cứ đá như vậy, Thanh Bình chắc chắn có suất đá chính và HLV Miura sẽ chỉ đau đầu với câu hỏi tìm người đá cặp với cầu thủ số 16 mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại