Khi những "người hùng" phải làm khán giả

Tuệ Chính |

Đội tuyển Olympic Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Ngoài các cầu thủ đã được HLV lựa chọn, những “người hùng” một thời trong màu áo U19 Việt Nam như Xuân Hưng, Thanh Hậu, Đông Triều, Văn Long, Văn Khánh, Ti Phông, Quang Hải đều đang rất khát khao được khoác lên mình chiếc áo Olympic Việt Nam.

Dù đã triệu tập tới 9 cầu thủ U19 Việt Nam lên đội tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, nhưng HLV Miura vẫn bị đánh giá là đang bỏ sót không ít tài năng.

Đấy hầu hết là những cầu thủ gây ấn tượng mạnh trong màu áo U19 Việt Nam, và khi được đôn lên đá V-League, họ đã thể hiện khá tốt.

Hậu vệ Hoàng Văn Khánh chơi 4 trận cho đội 1 SLNA từ đầu mùa, được HLV trưởng Ngô Quang Trường đánh giá cao về chuyên môn.

Ra mắt V-League thành công, cựu tuyển thủ U19 này hứa hẹn sẽ là tương lai của đội bóng xứ Nghệ cũng như bóng đá Việt Nam.

Ngoài lối chơi mạnh mẽ, Văn Khánh còn sở hữu khả năng bọc lót tốt, chọn vị trí thông minh, những điểm mạnh giúp anh thường thành công trong việc ngăn chặn các tiền đạo cao to ở sân chơi V-League.

Tâm sự cùng Thể thao & Văn hóa, Văn Khánh cho biết: “Dù không được HLV Miura lựa chọn lần này nhưng tôi không cảm thấy quá buồn, bởi mình còn trẻ, cơ hội vẫn còn nhiều.

Thi đấu cho Olympic Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam là niềm ao ước của tôi từ thuở bé nên tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để hiện thực hóa điều này.

Phải làm khán giả cổ vũ cho các đồng đội trong màu áo U19 ngày nào càng là động lực để tôi quyết tâm hơn trong tập luyện, thi đấu.

Tôi hy vọng may mắn sẽ đến với tôi ở những lần tập trung sau của đội tuyển Olympic Việt Nam. Tôi đang rất sẵn sàng chờ HLV Miura tin tưởng, triệu tập”.

Tương tự Văn Khánh, hậu vệ Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa) có thể xem là 1 trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của V-League sau 8 vòng đấu.

Xuân Hưng cũng đá chính 4 trận, chơi khá chững chạc ở hàng thủ Thanh Hóa, giúp đội bóng này đánh chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Đặc biệt, trong danh sách bầu chọn cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014, cựu hậu vệ U19 Việt Nam cũng có mặt và được các nhà chuyên môn đánh giá khá cao.

Không được HLV Miura triệu tập lên đội tuyển Olympic lần này, hậu vệ người Thanh Hóa cho rằng mình cần phải có thêm thời gian để trưởng thành cũng như tiến bộ hơn nữa.

Xuân Hưng chia sẻ: “Mục tiêu trước mắt của tôi là phải tập luyện tốt để thường xuyên được ra sân trong màu áo CLB Thanh Hóa. Tôi nghĩ nếu thể hiện được khả năng ở đội bóng quê nhà, cơ hội thi đấu cho Olympic Việt Nam sẽ cao hơn”.

Khác với Văn Khánh và Xuân Hưng, tiền vệ Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng) và tiền đạo Lâm Ti Phông (S.Khánh Hòa BVN) đã lọt vào danh sách 50 cái tên nằm trong diện quy hoạch của HLV Miura.

Tuy nhiên, sau quá trình sàng lọc, xét thấy 2 cầu thủ này rất ít khi xuất hiện ở đội 1, không có điều kiện để kiểm tra năng lực nên HLV Miura đành phải gạch tên.

Lâm Ti Phông cho biết: “Năm 2014, tôi thật sự không có nhiều may mắn khi liên tục gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu.

Việc không góp mặt trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam như các đồng đội U19 ngày nào với tôi là điều không có gì phải nuối tiếc, bởi nếu được gọi bản thân tôi cũng chưa có được trạng thái tốt nhất.

Chấn thương của tôi vẫn đang tiến triển tốt, trong vòng khoảng 1 tháng nữa tôi đã có thể tập luyện trở lại. Tôi hy vọng mình sẽ sớm lấy lại phong độ để được các thầy ở S.Khánh Hòa BVN tin tưởng cho đá V-League.

Bản thân tôi lúc nào cũng khát khao được khoác áo đội tuyển Olympic Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam nên nếu có cơ hội tôi luôn sẵn sàng”.

Ngoài những cầu thủ kể trên, trong danh sách cựu tuyển thủ U19 còn có Quang Hải (Hà Nội T&T), Thanh Hậu, Đông Triều (HAGL), tất cả họ đều đang rất khát khao khoác áo đội tuyển Olympic Việt Nam.

Theo họ, ngoài tính cạnh tranh cao và sức hút lớn ở môi trường Olympic Việt Nam, việc được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Miura thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.

Bóng đá Việt Nam xuất hiện khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng, điều đó rất tốt cho các ĐTQG. Cuộc cạnh tranh giành suất tham dự SEA Games 28 của các cầu thủ trẻ vì thế sẽ còn gay cấn.

Bởi ngoài cuộc cạnh tranh trong nội bộ 30 cái tên được triệu tập lần này, những cầu thủ trẻ xuất sắc khác cũng đang rất sẵn sàng và mong chờ được tạo cơ hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại