Sự thật chuyện Công Phượng bị cô lập ở U23 Việt Nam

Lupo |

Nhiều dấu hiệu cho thấy giữa Công Phượng và các đồng đội đang tồn tại một khoảng cách vô hình đã xuất hiện trong trận đấu với U23 Indonesia.

Vào sân từ đầu hiệp hai, Công Phượng đã thổi một luồng sinh khí vào lối chơi của U23 Việt Nam. Mỗi khi có bóng, anh đều khiến hàng thủ đối phương chao đảo với tốc độ và kỹ thuật của mình.

Đáng tiếc, các pha đột biến như thế chẳng xuất hiện nhiều. Bởi có không ít tình huống, Công Phượng xin bóng nhưng lại bị đồng đội "làm ngơ".

Sau trận đấu, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo xứ Nghệ đang bị cô lập ở U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những hình ảnh trên sân và lắng nghe chia sẻ của các đồng đội có thể nhận ra một góc khác của sự việc: Công Phượng dường như đang tự tách mình khỏi tập thể.

Công Phượng có vẻ như cố đi thụt lùi lại với toàn đội khi chào khán giả:

Công Phượng đi thụt lùi khỏi đồng đội

Công Phượng đi cuối hàng, thụt lùi khỏi đồng đội

Anh cùng cả đội đứng cúi chào khán giả

Anh cùng cả đội đứng cúi chào khán giả

Rồi lại đi tách ra một quãng

Rồi lại đi tách ra một quãng

Về phần đội U23 Việt Nam, ngay sau trận đấu một loạt các cầu thủ đã lên tiếng.

Tiền vệ Huy Toàn nói: "Tôi cũng là cầu thủ nên không thể đưa ra lời nhận xét về Công Phượng chơi tốt hay không.

Nhưng tôi khẳng định cả đội đều quý mến Phượng, không ai có hiềm khích hay sự đố kỵ gì với các cầu thủ HAGL. Chúng tôi coi nhau như anh em một nhà".

nhà báo
minh hải
Công Phượng bây giờ không còn vui vẻ nữa mà trở nên lì lợm hơn, thậm chí còn tìm cách né tranh anh em khi gặp gỡ.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải thì nhận xét Công Phượng cùng những cầu thủ từ lò HAGL đều có chuyên môn và đạo đức tốt, hòa đồng với mọi người.

Anh khẳng định không hề tồn tại khoảng cách giữa nhóm này và phần còn lại của đội tuyển cũng như chuyện cô lập một ai đó.

Tuy nhiên, Ngọc Hải cũng tiết lộ rằng HLV Miura chưa hài lòng khi Công Phượng quá kiệm lời trên sân làm ảnh hưởng đến phối hợp đồng đội.

Có nhiều lí giải cho sự "khép kín" của Công Phượng, từ tính cách cá nhân, lối chơi cho đến các rắc rối nơi hậu trường. Nếu việc đó xảy ra thật sẽ vô cùng đáng tiếc.

Trong quá khứ, trục trặc nội bộ từng khiến bóng đá Việt Nam không thể tiến xa tại các giải đấu. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ mong muốn được thấy sự đoàn kết trong đội tuyển, có như thế mới dám mơ mộng về những chiến thắng.

Một đội tuyển đoàn kết mới có thể chiến thắng
Một đội tuyển đoàn kết mới có thể chiến thắng

U23 Việt Nam còn 2 trận đấu giao hữu trước Uzbekistan (ngày 14/3, sân Thống Nhất) và Thái Lan (ngày 22/3, Bangkok) trước khi sang Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á.

Trong hơn 2 tuần tới, HLV Miura sẽ phải chọn ra danh sách 23 cầu thủ cuối cùng và tạo được sự gắn kết, ăn ý cho toàn đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại