Nhân vật bí ẩn đứng sau bầu Hiển trong "quả bom" Man City

Hạ Huyền |

Bầu Hiển sẽ rất khó thực hiện được cú áp-phe lịch sử của bóng đá Việt Nam nếu thiếu nhân vật này.

Đầu tháng 6/2015, bầu Hiển có chuyến công tác tại châu Âu và tranh thủ thăm cậu con trai thứ 2 Đỗ Vinh Quang đang học tập tại Anh quốc.

Với sự tháp tùng của anh Vinh Quang, ông bầu họ Đỗ ghé thăm CLB Man City. Mục đích ban đầu của ông Hiển chỉ là để bàn thảo việc hợp tác giữa ngân hàng của ông với “nửa xanh thành Manchester” xung quanh các hoạt động thương mại.

Lần lượt từ trái sang phải: ông Damian Willoughby (PCT CLB Man City), bầu Hiển, anh Đỗ Vinh Quang (con trai thứ hai), bà Lê Thanh Hòa (phu nhân).
Lần lượt từ trái sang phải: ông Damian Willoughby (PCT CLB Man City), bầu Hiển, anh Đỗ Vinh Quang (con trai thứ hai), bà Lê Thanh Hòa (phu nhân).

Nhưng rất bất ngờ là trong buổi gặp diễn ra chiều ngày 3/6, 2 cha con bầu Hiển được ông Damian Willoughby (Phó chủ tịch CLB Man City) chia sẻ chuyện Man xanh không muốn đến Indonesia vì tình hình bất ổn của bóng đá đất nước vạn đảo.

Cũng từ đây, người con trai thứ hai của bầu Hiển bắt đầu thể hiện vai trò của anh.

“Thay mặt ba, tôi thuyết phục ban lãnh đạo Man City về khát khao của ông cũng như của hàng triệu người hâm mộ được chứng kiến một đội bóng hàng đầu châu Âu tới Việt Nam thi đấu”, anh Vinh Quang kể lại.

Tất nhiên, để thuyết phục được ông Phó chủ tịch của Man City, Vinh Quang phải có vốn tiếng Anh rất tốt cùng với sự am hiểu về văn hóa đất nước sương mù. Mà điều này thì bầu Hiển thừa nhận, ông thua đứt cả 2 cậu con trai ăn học nhiều năm tại Anh.

Quá trình thương thảo để đưa Man City đến Việt Nam diễn ra khá thuận lợi, khi vấn đề mấu chốt là khoản tiền 1 triệu bảng (khoảng hơn 30 tỷ) được bầu Hiển gật đầu chóng vánh.

Nhưng ít người biết chuyện, từ cái bắt tay ban đầu đến thời điểm thầy trò HLV Pellegrini đặt chân đến Hà Nội là rất nhiều khức mắc mà có lẽ bầu Hiển sẽ không thể vượt qua nếu thiếu sự giúp sức của cậu con trai.


Vinh Quang (giữa) và ông Francisco Lopez (phải), Giám đốc phụ trách thương mại khu vực châu Á của CLB Man City trong những ngày đến thăm Việt Nam.

Vinh Quang (giữa) và ông Francisco Lopez (phải), Giám đốc phụ trách thương mại khu vực châu Á của CLB Man City trong những ngày đến thăm Việt Nam.

Những ngày CLB Man City cử đoàn tiền trạm sang Việt Nam đánh giá điều kiện tổ chức trận giao hữu cũng là những ngày bầu Hiển như ngồi trên đống lửa.

Vì chỉ cần một cái lắc đầu hoặc biểu hiện không hài lòng của người đại diện bên phía Man City, trận đấu rất được mong đợi sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Thế nên, anh Vinh Quang luôn phải “theo kèm” rất sát “hàng tiền đạo” của đội Á quân Premier League.

Về cơ bản, điều kiện sân bãi, an ninh, y tế… để tổ chức trận giao hữu ĐTVN - Man City được đánh giá khá cao. Nhưng một vấn đề bất ngờ nảy sinh dồn bầu Hiển vào nước cờ cân não.

Đó là đại diện của Man City đưa ra yêu cầu phải được chia sẻ thêm tiền bản quyền truyền hình. Vì theo họ, khoản tiền này thường chiếm 50% tổng nguồn thu của các trận đấu bóng đá ở châu Âu.

Điều đó có nghĩa, ngoài khoản 1 triệu bảng tạm gọi là “phí ra sân” của Man City, bầu Hiển sẽ tiếp tục phải móc ví một con số khá đậm.

Nhưng một lần nữa, cậu con trai thứ hai Đỗ Vinh Quang lại trổ tài thuyết phục đối tác của cha về việc trận đấu được phát trên các kênh quảng bá để phục vụ khán giả Việt Nam, nên nguồn thu bản quyền truyền hình gần như không đáng kể.

Tất nhiên, không dễ để làm cho đại diện của Man City hài lòng về vấn đề này. Vinh Quang chia sẻ: “Người nước ngoài làm việc rất rõ ràng, đặc biệt về chuyện tiền bạc.

Ba và tôi đã phải dốc hết sức thương lượng, thuyết phục họ về sự nhiệt tình, hiếu khách và đặc biệt là khát khao chờ đợi những CLB hàng đầu châu Âu của người hâm mộ Việt Nam”.

Đỗ Vinh Quang (trái) và anh trai Đỗ Quang Vinh (phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng ngôi sao David Silva của Man City.
Đỗ Vinh Quang (trái) và anh trai Đỗ Quang Vinh (phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng ngôi sao David Silva của Man City.

Tưởng như đã vượt qua được nút thắt cuối cùng trong khâu đàm phán với Man City thì một lần nữa bầu Hiển mô tả ông bị đẩy vào tình thế “chèn ép” và phải “nín thở bóp cò”.

Trong vô số các điều khoản yêu cầu “nửa xanh thành Manchester” đặt ra đối với doanh nghiệp của bầu Hiển có những chi tiết hết sức vô lý mà phần rủi ro luôn ngả về phía ông bầu họ Đỗ.

Bầu Hiển kể lại, trong hợp đồng có mục ghi nếu cầu thủ của Man City bị… tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm vì thức ăn tại Việt Nam, trận đấu sẽ bị hủy vô điều kiện. Và tất nhiên, ông Hiển sẽ không thể đòi lại số tiền khổng lồ của mình.

“Tôi vò đầu bứt tóc không biết sẽ giải quyết ra sao, đem vấn đề này hỏi Man City thì họ trả lời là nên mua bảo hiểm. Nhưng tìm khắp châu Á, không công ty bảo hiểm nào dám nhận”, bầu Hiển tâm sự.

Nhưng may cho ông Hiển là ông vẫn còn cánh tay phải hết sức đắc lực. Thông qua hiểu biết về thị trường tài chính ở châu Âu, Đỗ Vinh Quang lại đứng ra khớp nối doanh nghiệp của bố với một công ty bảo hiểm của Anh quốc.


Đỗ Vinh Quang và bản hợp đồng kỷ lục Sterling của Man City.

Đỗ Vinh Quang và bản hợp đồng kỷ lục Sterling của Man City.

Để đi đến trận giao hữu diễn ra trên sân Mỹ Đình tối ngày 27/7 là hơn một tháng cậu con trai thứ hai của bầu Hiển phải tạm gác mọi việc để hỗ trợ bố.

Và chắc chắn, bầu Hiển sẽ khó giải quyết được hết những vướng mắc xung quanh trận đấu ấy nếu thiếu cánh tay phải đắc lực của ông.

Thế nhưng Quang Vinh chỉ giản dị chia sẻ: “Tôi thấy rất hạnh phúc khi được đóng góp một phần nhỏ bé đưa CLB Man City tới Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới”.

Năm 2013, bầu Đức và Eximbank phải bỏ ra khoảng 2 triệu USD (hơn 40 tỷ) để mời CLB Arsenal sang Việt Nam.

Năm 2015, chi phí của bầu Hiển cũng chênh lệch không nhiều để đổi lấy cái gật đầu tới Mỹ Đình chơi bóng của dàn sao Man City.

Bên cạnh những khoản tiền khổng lồ, việc mời các CLB lớn đến Việt Nam còn đi kèm theo rất nhiều điều khoản chặt chẽ và đòi hỏi ở mức cao xung quanh việc ăn ở, di chuyển, công tác an ninh, y tế, tổ chức thi đấu...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại