Nghi vấn khối tài sản "khổng lồ" của tân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan

Đoàn Dự |

Tân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), tướng cảnh sát về hưu Somyot Poompanmoung từng gây tranh cãi bởi khối tài sản khổng lồ của mình, lên đến gần 11.5 triệu USD.

Sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5/2014 tại Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung được bổ nhiệm vào Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLC).

Các thành viên thuộc hội đồng này buộc phải công bố tài sản, và vợ chồng ông Somyot Poompanmoung có tới gần 11.5 triệu USD.

Khi đó, có không ít người đã đặt ra câu hỏi rằng, làm cách nào mà khi hoạt động cho nhà nước, ông Somyot Poompanmoung lại có được khối tài sản lớn đến vậy?

Đáng chú ý hơn, khi lên chức Tướng cảnh sát cao nhất Thái Lan vào năm 2014, ông Somyot Poompanmoung đã tuyên bố mạnh mẽ sẽ chống lại nạn tham nhũng ở xứ Chùa tháp.

Tuy nhiên, thời điểm đó cũng có nhiều nhận định rằng phát ngôn của ông Somyot Poompanmoung chỉ là để… cho có, chứ khó lòng thành hiện thực.

Một nhà chính trị Thái Lan, ông Chuwit Kamolvisit, cáo buộc nạn tham nhũng đã ngấm quá sâu vào giới cảnh sát nước này. Trung bình, mỗi tháng 1 cảnh sát Thái Lan được cho là đút túi tới 460 USD cho việc nhận hối lộ hoặc thu tiền bảo kê…

Thậm chí năm 2008, tờ The Economist còn đánh giá ngắn gọn: “Trong các vụ án lớn nhất ở Thái Lan, nghi phạm chính lại thường là cảnh sát”.


Ông Somyot Poompanmoung có nhiều phát ngôn, hành động mạnh mẽ, kịp thời khi làm tướng cảnh sát cao nhất Thái Lan.

Ông Somyot Poompanmoung có nhiều phát ngôn, hành động mạnh mẽ, kịp thời khi làm tướng cảnh sát cao nhất Thái Lan.

Trong thời gian ngắn là Tướng cảnh sát Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung cũng để lại đôi chút dấu ấn. Đầu tháng 5/2015, khoảng 20 thi thể bị phát hiện trong một ngôi mộ ở miền Nam Thái Lan.

Sau đó, con số lên đến 33 thi thể, được cho là những người nhập cư trái phép từ Myanmar và Bangladesh rồi bị chết trong rừng rậm.

Sự việc này đã làm dấy lên nghi ngại về tình trạng buôn người đi làm lao động khổ sai, hay bắt cóc ở xứ sở Chùa tháp. Rất nhanh chóng, ông Somyot Poompanmoung đã cho bắt thị trưởng của thị trấn, cũng như sa thải 50 nhân viên cảnh sát bị cho có liên quan.

“Nếu các bạn ngó lơ, tham gia, hỗ trợ hay hưởng lợi từ việc buôn người, cái đầu của các bạn sẽ không thể được yên” – ông Somyot tuyên bố cứng rắn khi đó.

Ngày 17/8/2015, một quả bom phát nổ gần ngôi đền nổi tiếng Thái Lan, Erawan Shrine khiến 20 người thiệt mạng và hơn 125 người khác bị thương.

Sau khi ra lệnh bắt 139 người, tạm giam 3 người và khám xét 4615 người mà không thấy thủ phạm, ông Somyot Poompanmoung đã tuyên bố treo thưởng 3 triệu baht (tương đương 84.000 USD) cho người cung cấp thông tin hữu ích về thủ phạm.


FAT muốn cải tổ bóng đá Thái Lan bằng sự mạnh mẽ của ông Somyot Poompanmoung hay đây chỉ là sự đổi ngôi giữa các thế lực trong LĐBĐ nước này?

FAT muốn cải tổ bóng đá Thái Lan bằng sự mạnh mẽ của ông Somyot Poompanmoung hay đây chỉ là sự "đổi ngôi" giữa các thế lực trong LĐBĐ nước này?

Trở lại với việc ông Somyot Poompanmoung trở thành Chủ lịch LĐBĐ Thái Lan với gần như tuyệt đối sự ủng hộ của giới túc cầu nước này được kỳ vọng sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan tới trọng tài ở Thai League.

Ông Somyot Poompanmoung cũng đưa ra tuyên bố thẳng thắn rằng mình không biết nhiều về bóng đá, nhưng sẽ nỗ lực để cải thiện các vấn đề chưa tốt còn tồn tại, và phát huy những điều tích cực.

Bằng chứng là ông Somyot đã khẳng định HLV Kiatisak cùng BHL sẽ vẫn làm việc cho ĐTQG Thái Lan, dù cựu sao HAGL thuộc thế lực thân cựu Chủ tịch FAT, Worawi Makudi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại