Miura liên tiếp “bắn tin”, bầu Đức nổi nóng khước từ?

Đoàn Dự |

Trong những ngày có thể là cuối cùng còn làm việc ở Việt Nam, ông Miura đang liên tiếp “bắn tin” làm hòa mối quan hệ với bầu Đức nhưng...

Cho tới thời điểm này, HLV Miura đã gọi đến 9 cầu thủ HAGL lên tuyển. Trong số ấy, những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn... đều đang được tạo điều kiện hết mức để ra sân thi đấu.

Không dừng lại ở đó, hôm nay – 23/12, ông Miura còn chủ động cho toàn đội U23 Việt Nam nghỉ tập. Bản thân HLV người Nhật Bản không đưa ra lý do ông cho các học trò nghỉ, dù thời gian thi đấu VCK U23 châu Á đã rất gần.

Nhưng người ta hiểu rằng, ông làm vậy để tạo điều kiện cho Công Phượng dự buổi ký kết hợp đồng với Mito Hollyhock một cách trọn vẹn nhất. Bản thân phía HAGL cũng bày tỏ sự cảm kích trước động thái này từ ông Miura.

“Dường như cũng thấu hiểu nguyện vọng của Công Phượng và ủng hộ chuyện cậu ta sang Nhật thi đấu, HLV Miura đã tạo điều kiện hết cỡ. Chúng tôi thấy hết sức cảm kích về điều này”.

Việc HLV Miura tỏ ra “chiều chuộng” các nhân tố đến từ HAGL khiến người ta buộc phải suy nghĩ, phải chăng ông thầy người Nhật đang muốn làm vừa lòng bầu Đức, để bình thường hóa mối quan hệ với tỷ phú phố Núi?

Trước đây khi ông Miura mới đến Việt Nam và có những chiến thắng ấn tượng, người ta nhìn thấy ít nhất 2 lần HLV này tay bắt mặt mừng mỗi khi gặp bầu Đức. Nhưng rồi mối quan hệ cứ xấu dần.


Mối quan hệ giữa Miura với bầu Đức xấu dần.

Mối quan hệ giữa Miura với bầu Đức xấu dần.

Chuyện Miura muốn làm lành với bầu Đức thì cũng có nhiều lý do. Có thể HLV này đang muốn giảm bớt những áp lực chỉ trích lên vai mình, mà bầu Đức thời gian qua là người chĩa mũi dùi về phía ông nhiều nhất.

Nếu bình thường hóa được quan hệ với bầu Đức, cũng như đạt kết quả tạm ổn ở VCK U23 châu Á, ông Miura hoàn toàn có thể được VFF gia hạn hợp đồng.


Nếu làm lành với bầu Đức, Miura có thể ở lại Việt Nam?

Nếu làm lành với bầu Đức, Miura có thể ở lại Việt Nam?

Hoặc giả bản thân HLV Miura đã không còn quá coi trọng chuyện đi hay ở của mình. Ông chỉ muốn tạo một ấn tượng cuối tốt đẹp với nền bóng đá Việt Nam, cũng như trải nghiệm điều thời gian qua liên tục bác bỏ: Lứa trẻ của bầu Đức.

Sau 2 trận giao hữu với JFL Selection và 1 trận gặp U18 Cerezo Osaka, các chuyên gia đều nhận định rằng HLV Miura đang sử dụng lối đá nhỏ của HLV nhưng theo một cách cải tiến, đa dạng hơn.

Điều đó được nhận định như một sự thỏa hiệp, một cách tiếp thu của vị chiến lược gia người Nhật Bản.

Chỉ có điều những thay đổi đó của ông Miura hình như chưa làm bầu Đức hết giận và tìm lại hứng khởi với bóng đá nước nhà. Mới đây khi được hỏi về chuyện bầu thành viên Hội đồng HLV Quốc gia, vị tỷ phú này đã nổi cáu với cánh phóng viên.

Việc bầu Đức chán bóng đá Việt, chung quy vẫn là tại Miura. Có lẽ phải chờ đến khi HLV này dẫn dắt lứa HAGL tới chiến thắng chính thức ở VCK U23 Việt Nam, bầu Đức mới vui trở lại?

“Tôi không có chút thiện cảm gì, sau tất cả những vấn đề Miura chê bai cầu thủ Việt Nam, mà nói trên báo nước ngoài.

Nhưng có 1 lời khen, hôm nay hình như Miura cố gắng sử dụng cầu thủ HAGL nhiều hơn. Đó là điểm tích cực” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy lối chơi khá hơn so với HAGL ở Việt Nam, có tính chất biến hóa hơn, vừa đá nhỏ, bật tường gắn kết nhưng lại có Hồ Tuấn Tài, Văn Toàn leo lên, bóng dài rất nguy hiểm.

Ông Miura phát hiện ra Đông Triều chuyền hay cho đồng đội leo lên. Đó là sự phát triển so với lối chơi bóng nhỏ của HAGL. Lối chơi này có lẽ hiện đại hơn, các CLB thế giới đều dùng.

Ông Miura căn cứ vào con người HAGL, căn cứ vào số lượng có trên sân. Ông ấy nhận biết được lối chơi đá nhỏ của HAGL, của người Việt Nam yêu thích.

Ông ấy đã kết hợp đá dài, nhỏ theo cách của ông ấy và rất phù hợp. Đó là 1 tư tưởng về chiến thuật là tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ngoài ra, là 1 trận giao hữu, thử nghiệm chiến thuật nên gần như ông Miura tung hết vào sân, dù vị trí tốt là Mạnh Hùng vẫn thay ra, không giữ lại để mong hòa hoặc thắng. Vẫn thay ra dù thua cũng chấp nhận.

Đó là tư tưởng nhân cơ hội này tìm ra các con người để nếu sau cần thay thì sẽ có. Đó là một sự dũng cảm dù đang nhận nhiều chỉ trích” – HLV Nguyễn Thành Vinh.

Kế hoạch "Công Phượng +59" của HLV Miura

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại