HLV Miura lần đầu tiên biết sợ

Tiểu Mã |

HLV Miura cũng đã biết sợ hãi khi chứng kiến các học trò chơi rắn một cách quá mức trên sân tập.

Từ khi HLV người Nhật lên nắm quyền dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam thì lối chơi rắn, thiên nhiều về thể lực được coi là một “đặc sản” có sự khác biệt lớn so với những HLV tiền nhiệm.

Tuy nhiên khi danh sách bệnh binh dưới trướng của ông cứ ngày một nối dài, HLV Miura đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi bởi chính “sản phẩm” mà ông tạo ra.

Chiều 22/12, U23 Việt Nam có buổi tập chiến thuật thứ 2 ở Bình Dương. Như một “thói quen”, các cầu thủ vẫn tập luyện một cách lăn xả quá mức cần thiết, thậm chí với không ít những pha bóng nguy hiểm.

Khi ĐT vừa bước vào bài tập chiến thuật, đấu đối kháng, Xuân Mạnh đã có pha kê chân khá nguy hiểm với Hữu Dũng, khiến cầu thủ vừa mới trở lại sau chấn thương đã đau đớn nằm sân.

Hữu Dũng gặp chấn thương sau pha vào bóng của Xuân Mạnh.
Hữu Dũng gặp chấn thương sau pha vào bóng của Xuân Mạnh.

Ngay sau đó, Hữu Dũng phải rời sân tập và nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Hiện tại cầu thủ này được xác định bị tổn thương mu bàn chân phải tuy nhiên vẫn phải chờ kết quả chụp chiếu mới biết được cụ thể về mức độ nặng nhẹ.

Chưa hết! Độ “nóng” không vì tình huống của Hữu Dũng mà giảm nhiệt. Trên sân tập, các cầu thủ vẫn “luyện công” theo kiểu “chặt chém” quá mức cần thiết.

Hệ quả, một cái tên khác là Nam Anh cũng bị đau sau một pha dùng cùi chỏ của Tuấn Tài.

Chứng kiến cách mà các học trò tập luyện, HLV Miura đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Ông đã nổi cáu và liên tục hét lên: "Loại bỏ những pha bóng nguy hiểm ngay đi!".

pha dùng cùi chỏ của Tuấn Tài với Nam Anh.
pha dùng cùi chỏ của Tuấn Tài với Nam Anh.

Ông thầy người Nhật Bản cũng đã phải cau mày khi chứng kiến cậu học trò cưng Hữu Dũng tái phát chấn thương, đồng nghĩa với những khó khăn trong việc lắp ráp nhân sự càng trở nên phức tạp.

Trước đó, ở buổi tập chiều 21/12, HLV Miura cũng tỏ rõ sự không hài lòng và đã phải phát cáu trước sự vô duyên của các mũi tấn công như Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh… khi dứt điểm thiếu chính xác trong các tình huống phản công.

Hiện tại, phòng ngự phản công vẫn là lối chơi được ưu tiên bởi HLV Miura. Tuy nhiên trong hoàn cảnh thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng do chấn thương, cộng với sự thiếu tin tưởng ở hàng công, rõ ràng trước mắt HLV người Nhật sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Thời gian đến VCK U23 châu Á 2016 không còn dài, đây là thời điểm HLV Miura cùng các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải hạn chế tối đa những ca chấn thương mới.

Tuy nhiên, nếu như những bài tập chiến thuật vẫn cứ nặng và vẫn cứ tiếp diễn với những tình huống tranh chấp quyết liệt như vừa qua thì chỉ e chính HLV Miura cũng khó lòng kiểm soát nổi tình hình.

Hãy coi chừng gậy ông đập lưng ông!

Nửa số quân từ HAGL ở ĐT U23 đã dính chấn thương

Cụ thể, sau khi bổ sung Văn Thanh và Đức Lương, số cầu thủ của đội bóng phố Núi trong lần tập trung này lên con số 9 gồm những cái tên như Văn Tiến, Hồng Duy, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh và Đức Lương.

Tuy nhiên ngoài Công Phượng dù gặp chấn thương ở tay, phải bó bột nhưng vẫn tham gia tập luyện đầy đủ thì một loạt những cầu thủ của HAGL đã gặp chấn thương gồm Đông Triều, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại