Miura đi rồi, bầu Đức lại “lên ngôi”

Thừa Phong |

Chiến lược gia người Nhật Bản gần như chắc chắn sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng.

Tháng 4 tới, hợp đồng của HLV Miura sẽ hết hạn. Nhưng tới thời điểm này, VFF vẫn chưa đả động gì đến việc gia hạn thêm.

Những thành tích không tốt gần đây của ĐTQG lẫn U23 Việt Nam lại càng khiến người hâm mộ tin rằng thời gian dành cho HLV Miura đã hết. Thậm chí còn có thông tin ông sẽ ra đi ngay sau VCK U23 châu Á chứ không cần chờ đợi thêm.

Cuộc chia tay với HLV Miura sẽ kết thúc một giai đoạn đầy tranh cãi và giông bão của bóng đá Việt Nam, để lại hàng loạt mục tiêu còn dang dở.

Nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta xây dựng lại nền tảng của các ĐTQG với một lối chơi phù hợp hơn.

Trên thực tế, ở trận đấu cuối tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam với lối chơi đa dạng kết hợp bóng ngắn và bóng dài đã khiến U23 UAE vô cùng vất vả.

Những cầu thủ từ lò HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Thanh đều để lại dấu ấn rất rõ nét. Họ tự tin cầm bóng, phối hợp, tạo nên thế trận không hề thua kém đối thủ giàu sức mạnh hơn hẳn.

U23 Việt Nam 2-3 U23 UAE

 

Đã từ rất lâu rồi, CĐV mới được xem lối chơi kiểu như vậy ở một ĐTQG. Những học trò cưng một thời của HLV Graechen đã chứng minh sự kiên trì từ bầu Đức là đúng đắn.

Nhớ lại giai đoạn cực thịnh của lứa Công Phượng vào năm 2014, người ta đã vẽ nên rất nhiều dự tính cho nền bóng đá dựa trên tấm gương Học viện HAGL Arsenal JMG.

Nhưng kể từ lúc HLV Miura gây ấn tượng tại Asiad và AFF Cup, các kế hoạch trên bị gác lại. Lứa U19 khi xưa người thì tỏa sáng, người thì “thường thường bậc trung”, có người lại hoàn toàn vắng bóng.

Suốt cả năm 2015, dùng hay không dùng cầu thủ HAGL luôn là câu hỏi mà CĐV đặt ra đầu tiên trước mỗi trận đấu.

Giờ đây khi HLV Miura gần như chắc chắn ra đi, mọi sự chú ý lại quay trở lại bầu Đức, người nắm trong tay những cái tên sáng như Công Phượng, Tuấn Anh và còn nhiều “sao mai” khác ở lò JMG.

Hình ảnh hào hùng của lứa U19 sẽ được tái hiện?
Hình ảnh hào hùng của lứa U19 sẽ được tái hiện?

Kế hoạch dán nhãn U19 khi xưa được tái khởi động, với hi vọng tạo nên một ĐT Việt Nam có bản sắc riêng, không chỉ đuổi kịp Thái Lan mà còn cố gắng tiếp cận trình độ châu lục.

Tất nhiên, trong quá trình này, một mình HAGL không thể làm nên thành công. Những lò PVF, SLNA, Hà Nội T&T, Viettel… cũng góp sức mình vào đó.

Bóng đá Việt Nam đã đập đi xây lại rất nhiều lần. Hi vọng lần này nền tảng thực sự sẽ được hình thành, với “những đứa con” của bầu Đức làm trung tâm.

8 Tại VCK U23 châu Á, HLV Miura mang theo 8 cầu thủ của HAGL. Tất cả đều đã có cơ hội vào sân. Trong đó Công Phượng được sử dụng nhiều nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại