Man United vs Chelsea: Ván bài lật ngửa của kẻ liều mạng

Đoàn Dự |

Man United không có nhiều quân bài trong tay để toan tính, nên dàn Quỷ đỏ sẽ buộc phải đóng vai kẻ liều mạng trước Chelsea.

23h00 ngày 26/10, sân Old Trafford, vòng 9 Premier League: Man United vs Chelsea

* Van Gaal là một người kiêu ngạo. Nhưng cậu “học trò” Mourinho đã tiến bộ và xuất sắc đến mức chiến lược gia người Hà Lan phải lên tiếng phát biểu, không dám nhận bất cứ đóng góp nào vào thành công của Mourinho. Ở chiều ngược lại, Mourinho vẫn dành cho người từng dìu dắt mình sự tôn trọng và điều đó đồng nghĩa Người đặc biệt sẽ rất thận trọng trước Van Gaal.

Dưới thời Van Gaal, Man United mang về rất nhiều ngôi sao. Nhưng trong đội hình Quỷ đỏ lúc này vẫn tồn tại bất ổn cực lớn, đó là sự chênh lệch giữa công và thủ. Ngay cả khi những cầu thủ phòng ngự hiện có bình phục hết chấn thương, Van Gaal cũng khó lòng bố trí Quỷ đỏ chơi chặt chẽ tại phần sân nhà. Ở hàng tiền vệ, khả năng đánh chặn từ xa của Man United cũng không thực sự tốt, dù đã bổ sung thêm Blind.

Vì thế, từ đầu mùa tới giờ, cách Man United đối phó với mọi đối thủ chỉ luôn là tấn công, tấn công và tấn công. Với những ngôi sao như Rooney, Falcao, Van Persie ở hàng tiền đạo rồi Mata, Di Maria ở hàng tiền vệ, Quỷ đỏ tất nhiên có đủ tự tin vào khả năng công phá đối phương.

Nhưng dù thế nào thì lối chơi ấy cũng sẽ là quá đơn giản trước một Chelsea thâm sâu khó lường của Jose Mourinho. Trong khi Van Gaal sở hữu đội hình bấp bênh, Mou lại đang có trong tay dàn cầu thủ gần như toàn diện.

Van Gaal đang thể hiện tồi ở Man United nhưng tuyệt nhiên chưa có thông tin nào về việc BLĐ Quỷ đỏ có thể sa thải ông. Dẫu vậy, thất bại trước các đối thủ lớn như Chelsea, thậm chí có thể là thất bại đau đớn, rất dễ khiến chiếc ghế của HLV người Hà Lan lung lay.

Van Gaal đang thể hiện tồi ở Man United nhưng tuyệt nhiên chưa có thông tin nào về việc BLĐ Quỷ đỏ có thể sa thải ông. Dẫu vậy, thất bại trước các đối thủ lớn như Chelsea, thậm chí có thể là thất bại đau đớn, rất dễ khiến chiếc ghế của HLV người Hà Lan lung lay.

HLV Graechen thất vọng với U21 Việt Nam HLV Graechen thất vọng với U21 Việt Nam

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Graechen không hiểu tại sao U21 Việt Nam lại không dám chơi tấn công trước U19 HAGL.

Khả năng phòng ngự của Chelsea là không phải bàn, nó vẫn chắc chắn như rất nhiều năm qua dù có kẻ đến, người đi. Tuyến tiền vệ của đội bóng này thì ngày một hùng mạnh, với khả năng phòng ngự từ xa của Matic cũng như Fabregas. Ở mặt trận tấn công, Fabregas đang rất xuất sắc và còn sự bổ sung của những Hazard, Oscar hay Willian.

Trên hàng công, Chelsea có sự bổ sung cực kì đáng sợ là Diego Costa. Ngay cả trong trường hợp chân sút này không kịp thời trở lại, The Blues vẫn có sự phục vụ của Drogba hay Schurrle. Tóm lại, Chelsea đang có một ĐH hoàn hảo và phong độ tuyệt vời, thứ hiện giúp CLB này đứng đầu Premier League với 22 điểm sau 8 vòng đấu.

Chelsea sẽ thắng Man United?

Chelsea sẽ thắng Man United?

Với đội hình như thế, lại gặp một Man United quá đỗi đơn giản, Mourinho sẽ có nhiều đất để diễn khả năng bày binh, bố trận cũng như chộp giật cơ hội vốn là sở trường.

Nhưng như đã nói, kẻ liều mạng vẫn luôn có “cửa” để vượt qua mọi đối thủ, dù đó có là một gã khổng lồ. Sức công phá của những siêu sao như Rooney, Falcao, Persie hay Di Maria, Mata là rất khó lường. Trong một ngày có nhiều trụ cột tỏa sáng, dàn Quỷ đỏ hoàn toàn có thể đánh gục Chelsea, đối thủ họ đã không thắng trong 6 lần đụng độ vừa qua.

Dự đoán: Man United 2-1 Chelsea

Thông tin lực lượng

Man United: Rooney treo giò. Di Maria, Valencia, Herrera, Evans, McNair có thể trở lại.

Chelsea: Azpilicueta treo giò. Remy chấn thương. Ramires, Schurrle, Diego Costa có thể ra sân.

ĐH dự kiến

Thông tin thêm

* Trong 42 lần đụng độ gần nhất, Man United thắng 14, hòa 11 và thua 17. Trong 6 trận vừa qua, Quỷ đỏ hòa 2 và thua 4.

* Chelsea đang là đội duy nhất đánh bại Man United tại Premier League nhiều hơn là thua (15-13).

* Man United đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp ở Old Trafford.

* Sau 8 vòng đấu, Van Gaal chỉ làm tốt hơn David Moyes mùa trước đúng… 1 điểm.

* Man United chỉ có 2 trận sạch lưới trong 9 lần ra quân chính thức dưới thời David Moyes. Song đó đều là 2 trận đấu với đối thủ mới thăng hạng Premier League, QPR và Burnley.

* Chelsea đang là đội bất bại duy nhất ở Premier League mùa này, chỉ mất 2 điểm sau 8 trận.

* Tính cả mùa trước thì Chelsea đang bất bại 11 trận Premier League, thắng 9 hòa 2.

* The Blues thắng 6, hòa 1 trong 7 trận sân khách gần nhất.

* Chelsea ghi bàn trong cả 8 trận Premier League mùa này, có 7 trận ghi 2 bàn trở lên.

* Fabregas đã có 7 pha kiến tạo, 1 bàn thắng cho Chelsea.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 9 Premier League

BXH Premier League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại