Mạc Hồng Quân mang "vũ khí" giống CR7 xé lưới Malaysia

Thu Chang |

Phút 14, Mạc Hồng Quân lạnh lùng "xé tan" mành lưới Malaysia, ghi bàn thắng đầu tiên trong chuỗi cơn mưa gôn ở trận đấu thứ 2 của U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

Bước vào trận đấu thứ 2 tại SEA Games 28, U23 Việt Nam mang tâm lí tự tin và tinh thần hừng hực để chiến đấu với người Mã. Không phải ngẫu nhiên mà đội trưởng Quế Ngọc Hải trước đó nói rằng các cầu thủ sẽ làm hết tất cả khả năng để giành chiến thắng.

Trước đó bóng đá Việt Nam đã nhiều lần vấp ngã trước Malaysia, gần nhất là cú sốc đau đớn ngay tại Mỹ Đình của AFF Cup 2014.

Ngay đầu trận, các cầu thủ Việt Nam khiến tất cả khán giả và người Mã bất ngờ bởi sự linh hoạt cùng chiến thuật phù hợp.

Phút 14, sau một pha phạm lỗi của hậu vệ Malaysia trong vòng cấm với Công Phượng, Mạc Hồng Quân lạnh lùng bước lên, thực hiện tốt pha đá phạt đền mở tỉ số cho Việt Nam.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Sau khi có bàn thắng, tiền đạo điển trai này ăn mừng theo phong cách “thống soái” đặc trưng và nổi tiếng mà trước đó Cristiano Ronaldo từng thực hiện.

Đặc biệt hơn, tối qua Mạc Hồng Quân sử dụng đôi giày Nike Mercurial Superfly IV, mẫu giày đặc trưng trong CR7 Collection của Cristiano Ronaldo.

Đây là mẫu giày CR7 giới thiệu lần đầu tiên trong trận cầu siêu kinh điển lượt đi tại La Liga 2014/15.

Cũng chính “vũ khí bí mật” này đã giúp Ronaldo ghi một bàn thắng ngay trên chấm phạt đền vào mảnh lưới Barcelona giúp Real Madrid có chiến thắng cách biệt.

Mạc Hồng Quân đã sử dụng và ghi bàn bằng “vũ khí” đặc trưng của CR7, ăn mừng theo kiểu “Commander” như siêu sao người Bồ, có vẻ Mạc Hồng Quân là một fan lớn của Ronaldo!

Nike Mercurial Superfly IV được làm từ một miếng vải dệt 3 lớp có ít lát vật liệu hơn giữa chân và bóng để tăng tối đa cảm giác cho cầu thủ.

Các thử nghiệm cho thấy Mercurial Superfly bó chân và mỏng, tạo cảm giác như đang không đi giày cho cầu thủ.

Dynamic Fit Collar giúp kết nối chân, mắt cá và phần bàn chân một cách hoàn hảo. Nó xóa tan các cảm giác gây mất tập trung và cho phép cầu thủ chọn tốc độ phù hợp để xử lý bóng và thực hiện các pha rê dắt.

Đôi giày có cáp Brio, được dệt trực tiếp vào phần vỏ giày và cố định lại ở phần đế giày. Bằng việc kết nối giống các sợi gân, cáp Brio hỗ trợ cho gót chân, giúp giày Superfly hoạt động giống như một khẩu súng cao su giúp đẩy các cầu thủ về phía trước.

Phần đế được thiết kế hoàn toàn là sợi carbon với độ đàn hồi tốt hơn sẽ giúp các cầu thủ hoạt động hiệu quả hơn trên sân đấu.

Phần đinh giúp đôi giày có độ bám sân tốt hơn và thêm một phần lực kéo cho ngón cái để tăng tốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại