Mạc Hồng Quân cứng rắn đáp trả người Thái

Thừa Phong |

Các cầu thủ U23 Việt Nam không hề lo lắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trong những ngày gần đây, U23 Thái Lan đang bày tỏ sự tự tin rất lớn. Từ HLV cho đến cầu thủ đều có những phát biểu không hề ngại ngần.

“Thuyền trưởng” Kiatisak tuyên bố muốn đánh bại và loại sớm Việt Nam và Malaysia. “Phó tướng” Promrut thậm chí còn mạnh miệng hơn:

“Việt Nam có nhiều tiến bộ nhưng tôi nghĩ Thái Lan sẽ đánh bại được đội bóng này. U23 Malaysia mới là đối thủ chính của chúng tôi trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng B”.

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin cũng tràn đầy hưng phấn:

“Với riêng U23 Thái Lan, chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành chức vô địch. Bản thân tôi, ghi nhiều được bao nhiêu bàn thắng ở SEA Games lần này hay không cũng không quá quan trọng.

Điều tôi hướng đến chính là giúp U23 Thái Lan giành càng nhiều chiến thắng càng tốt”.

Người Thái có lí do để tự tin. Hồi tháng 3, U23 Thái Lan đã đánh bại U23 Việt Nam với tỉ số 3-1. Cách đây ít ngày, đến lượt ĐTQG Việt Nam chịu thất bại 0-1 tại Băng Cốc.

Nhưng thầy trò HLV Miura không vì thế mà run sợ. Chiến lược gia người Nhật đã khẳng định U23 Việt Nam sẽ đạt phong độ cao nhất gây bất ngờ tại SEA Games.

Mạc Hồng Quân trong trận đấu với ĐT Thái Lan
Mạc Hồng Quân trong trận đấu với ĐT Thái Lan

Đến hôm nay, tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng phát biểu rất đanh thép: “U23 Thái Lan là đội bóng mạnh, họ có 6 tuyển thủ quốc gia và chúng ta cũng vậy.

U23 Malaysia từng giành chức vô địch SEA Games vì thế họ cũng là đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên U23 Việt Nam không ngại đối thủ nào và sẽ quyết tâm chiến thắng để đoạt vé vào bán kết".

Các tuyển thủ khác đều đang tích cực chờ ngày SEA Games khởi tranh. Đến lúc đó, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội trả món nợ đã vay trước cả Thái Lan và Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại