Mạc Hồng Quân có phải "thằng ngu" hay chỉ là "người bị hại"?

Thiên Vũ |

Sau những chuyện tình cảm rùm beng thời gian vừa qua, Mạc Hồng Quân đã tự nhận mình là "thằng ngu". Thực tế thì chân sút Việt Kiều có phải "thằng ngu" hay không?

Mạc Hồng Quân có phải "thằng ngu"?

Trong ngày sinh nhật của mình, cũng là dịp đầu năm mới 2016, tiền đạo Việt Kiều đã đăng lên trang cá nhân của mình dòng trạng thái tự nhận mình là "thằng ngu" sau biết bao nhiêu chuyện không hay liên quan đến các chân dài, hot girl... thời gian vừa qua.

Chỉ trong vòng 3 tháng sau trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, trận đấu mà Quân đã chơi rất tệ và phải rời sân với chấn thương, thì cái tên Mạc Hồng Quân nổi như cồn.

Chưa hết vụ scandal với cô người yêu cũ Khánh Ly, Mạc Hồng Quân lại rơi vào chuyện tình ái với Emmy Nguyễn, rồi mới nhất là siêu mẫu Kỳ Hân.

Danh sách những chân dài liên quan đến Mạc Hồng Quân đến thời điểm này có lẽ đủ xếp thành một... đội bóng.

Đáng chú ý, các bóng hồng có liên quan tới chàng tiền đạo Việt Kiều này đều là những chân dài thuộc giới Showbiz, chứ không phải những cô gái bình thường. Và đa phần, những mối tình ấy diễn ra trong thời gian ngắn.

Điều ấy, khiến nhiều người không khỏi đặt nghi vấn liệu những người đẹp kia đang dựa vào tên tuổi của Mạc Hồng Quân để được nổi tiếng?

Nếu quả là như thế, thì Mạc Hồng Quân giống như người bị hại, bởi sau mỗi mối tình ấy, anh mới là người bị mất hình ảnh, còn các cô gái được hưởng lợi phần nào nhờ những scandal như thế này?


Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân trong chuyến đi chơi ở Thái Lan.

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân trong chuyến đi chơi ở Thái Lan.

Chưa biết liệu Mạc Hồng Quân có bị lợi dụng tên tuổi trong các mối quan hệ dày đặc với giới Showbiz hay không, thì có một điều chắc chắn rằng vào lúc này hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ bóng đá đã xấu đến không thể xấu hơn, cả trong sân cỏ lẫn những chuyện bên lề...

Trách anh hay trách ả?

Một cầu thủ điển trai, khoác áo tuyển lại mang mác Việt Kiều, lẽ đương nhiên luôn thu hút các cô gái. Mạc Hồng Quân sở hữu mọi thứ để có thể trở thành một ngôi sao bóng đá giải trí đúng nghĩa.

Chuyện cầu thủ như thế cặp kè với nhiều người đẹp âu cũng là lẽ thường, bởi ngay những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Ronaldinho... thì số người tình qua đêm với các anh chàng này có lẽ các đốt tay không đủ để thống kê.

Thậm chí, trường hợp của những Gigg, Terry, Benzema... hình ảnh còn tệ hại hơn rất nhiều lần như thế bởi những mối quan hệ vi phạm nặng nề đạo đức xã hội.

Nhưng tại sao, những ngôi sao bóng đá kể trên vẫn có thể chinh phục các fan hâm mộ trên toàn thế giới, còn Mạc Hồng Quân thì ngược lại?

Tiền đạo Việt Kiều từng suy nghĩ gần như thế, đến nỗi anh bất cần mọi thứ khi nói rằng nếu bị chỉ trích nhiều quá anh sẵn sàng ra nước ngoài sinh sống.

Thế nhưng, văn hóa ở phương Đông vẫn có rất nhiều điểm khác biệt so với phương Tây, cho dù bây giờ giới trẻ đã bắt đầu có những suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Một ngôi sao bóng đá vẫn có thể lấy chuyện tình cảm của mình làm động lực để thể hiện tốt trên sân. Thậm chí, cả hai cùng nhau để nổi tiếng.

Mạc Hồng Quân lại không làm được điều này, khi ngoài những chuyện bên lề rắc rối với hình ảnh rất xấu, anh đã không thể chứng minh khả năng của mình trên sân cỏ.

Thế nên, dù thế nào đi nữa, Quân cũng phải tự trách khi để mình rơi vào một mớ bòng bong và có lẽ cách giải thoát duy nhất lúc này là thể hiện trên sân cỏ xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ.


Dấu ấn Mạc Hồng Quân dưới tư cách một cầu thủ đang ngày càng nhạt nhòa.

Dấu ấn Mạc Hồng Quân dưới tư cách một cầu thủ đang ngày càng nhạt nhòa.

Còn không, dần dần người ta sẽ chỉ biết đến một gã Don Juan mang tên Mạc Hồng Quân chứ không còn là cầu thủ tên Quân họ Mạc nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại