Lý do thật khiến Boateng rời Milan: Phân biệt chủng tộc

Boateng đã phải ra đi dù anh không thực sự muốn như vậy.

Theo giám đốc Peter Peters của Schalke thì Kevin-Prince Boateng đã rời AC Milan vì anh không còn có thể chịu đựng nổi sự phân biệt chủng tộc từ người hâm mộ.

Tiền vệ này đã từng bỏ thi đấu trong trận giao hữu với Pro Patria hồi tháng Giêng năm ngoái. Sau đó một tháng, người đồng đội cũ của anh là Kevin Constant cũng buộc phải có hành động tương tự. Tuy nhiên, nạn phân biệt chủng tộc vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt trên các khán đài.

Lý do thật khiến Boateng rời Milan: Phân biệt chủng tộc
 

"Bởi vì sự cố phân biệt chủng tộc mà Boateng muốn rời khỏi Italia." ông chia sẻ với SportBildPlus.

"Cậu ấy có thỏa thuận với chủ tịch Silvio Berlusconi rằng có thể ra đi nếu AC Milan đủ điều kiện tham dự cho vòng bảng Champions League."

Boateng đã ký hợp đồng bốn năm với Schalke ngày trước trận ra mắt của anh ở CLB này với Bayer Leverkusen.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại